Điện lực Hà Nội nói gì vụ học sinh lớp 2 tử vong vì giẫm vào đường dây điện hở?

Liên quan đến vụ việc em học sinh lớp 2 ở trường tiểu học xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bị điện giật tử vong, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) khẳng định đoạn dây điện bị đứt không thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Theo thông tin đã đưa trước đó, sáng 24/10 tại trường tiểu học xã Tuy Lai đã xảy ra một vụ tai nạn đáng tiếc khiến cháu H.G.H. (7 tuổi, học sinh lớp 2B của trường) tử vong.

Người thân của học sinh H. đau xót, thất thần trước thi thể.

Cụ thể, vào khoảng 9h, cháu H.G.H. trong lúc chơi đùa đã vướng phải dây điện bị hở nên bị điện giật tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tối 23/10 tại địa phương có mưa lớn khiến đoạn dây điện bị đứt rơi ở bãi cỏ sau phòng học, trong giờ ra chơi có 3 cháu nô đùa cùng nhau thì cháu H. giẫm lên đoạn dây điện. Khi các thầy giáo xuống phát hiện ra thì các cháu đã không cứu được nữa

Trao đổi với Dân Trí về vụ việc trên, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, đơn vị đã cho kiểm tra, xác minh. Quá trình kiểm tra cho thấy đây là đoạn dây điện sau công tơ, thuộc phạm vi quản lý và trách nhiệm của khách hàng (nhà trường).

Nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc, huyện Mỹ Đức đã lập tức yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn huyện (tổng số 79 trường từ mầm non đến THCS) tăng cường tổ chức rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc đơn vị mình nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, UBND xã Tuy Lai đã cử một đoàn cán bộ xuống thăm hỏi và động viên gia đình có cháu bé tử vong.

Bá Di (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-lu-c-ha-noi-noi-gi-vu-hoc-sinh-lop-2-tu-vong-vi-giam-vao-duong-day-dien-ho-a453949.html