Điện lực Hòa Vang: Ấm áp làng quê

Với mục đích thiện hành động thiết thực để gửi lời tri ân tới tất cả các khách hàng sử dụng điện hàng năm, Điện lực Hòa Vang( Đà Nẵng) đã tổ chức nhiều chương trình tri ân khách hàng , tặng quà cho trẻ em nghèo và gia đình chính sách dịp cuối năm tại 8 xã trên địa bàn huyện mà đơn vị quản lý.

Theo đó, chương trình “Tri ân khách hàng” là một hoạt động được tổ chức hàng năm của ngành điện. PC Đà Nẵng đã chủ động triển khải, thực hiện các hoạt động nhằm gửi lời cảm ơn đến tất cả các khách hàng sử dụng điện. Đây thật sự là chương trình thiết thực mang tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống, sinh hoạt của người dân nghèo, những đối tượng chính sách và cả những con đường của cộng đồng ở thôn bản miền quê còn gian khó. Những công trình, những việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần làm đẹp thêm văn hóa doanh nghiệp của ngành điện trong quá trình xây dựng và phát triển, tạo dựng thêm niềm tin trong lòng khách hàng, trong công tác an sinh xã hội.

Thay hệ thống đường dây điện cho hộ khó khăn

Các hoạt động trong chương trình lần này bao gồm: Vệ sinh miễn phí TBA (không cắt điện) cho 6 khách hàng lớn trên địa bàn huyện Hòa Vang: Công ty TNHH Hoàng Anh Khôi Công ty TNHH Giày Việt Nhật Công ty Công trình đô thị Đà Nẵng Công ty TNHH Quang Hưng Công ty CP khoáng sản Sơn Phước Công ty TNHH Xây dựng Trường Bản. Đặc biệt, trong công tác xã hội, từ thiện, năm nay Điện lực Hòa Vang tặng 11 suất quà cho trẻ em nghèo hiếu học tại trường tiểu học An Phước Xã Hòa Phong Trị giá 3 triệu đồng, tặng 01 phần quà cho chị Thu Vân- nhân viên cấp dưỡng trường mầm non sô 2 Hòa Phong trị giá 2 triệu đồng, tặng 200 suất cơm tình thương tại bênh viện Hòa Vang trị giá 5 triệu đồng. Tặng Quà cho trẻ em nhiễm chất độc da cam trại TT Bảo trợ trẻ em trị giá 3 triệu đồng

Nằm trong chương trình "Thắp sáng niềm tin", bà con nhân dân ở 6 thôn thuộc xã Hòa Sơn và Hòa Bắc năm nay sẽ có một các Tết đầm ấm hơn khi Điện lực Hòa Vang tổ chức sửa chữa, lắp đặt, thay mới đường dây sau công tơ, bảng điện, đèn chiếu sáng cho 30 hộ nghèo tại đây với tổng giá trị cho hoạt động này là 30 triệu đồng.

Trên những tuyến đường liên thôn, xã tại Tổ 4 thôn Phước Hưng, thôn Thạch Nham Đông và thôn La Châu, bà con năm nay sẽ vui hơn vì điện đãng đã rọi sáng quanh xóm làng. Các cán bộ, kỹ thuật, công nhân Điện lực Hòa Vang đang khẩn trương hoàn thành lắp đặt, thay mới đường dây, bóng đèn, để phục vụ chiếu sáng cho người dân đi lại được thuận lợi, an toàn, nhất .

Được sự hỗ trợ của Điện lực Hòa Vang, hiện nay, nhiều đoạn đường trong thôn được ngành điện lực lắp đặt bóng đèn, đảm bảo an toàn và chiếu sáng đủ cho người dân đi lại. Điều này đã làm thay đổi diện mạo của cả thôn- ông Trương Búp, Trưởng thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang cho hay.

Ngoài ra dành lời tri ân đến khách hàng sử dụng điện, Điện lực Hòa Vang còn tổ chức chương trình hậu mãi, thăm hỏi, chăm sóc khách hàng lớn bao gồm phần quà là các thẻ quà tăng trị giá 500 ngàn đồng của siêu thị MEGA Market, tặng quà cho khách hàng có giao dịch về các dịch vụ điện lực, Các Tổ trưởng dân phố khi tuyên truyền về 19001909, giá điện nhà trọ.... Di dời miễn phí 725 hệ thống đo đếm bán điện cho khách hàng ở các hẻm kiệt, vị trí mất an toàn, không đảm bảo mỹ quan trên địa bàn 8 xã với tổng chi phí gần 450 triệu đồng.

Từ tháng 9 đến cuối tháng 11/2018, Điện lực Hòa Vang đã cấp điện mới cho hơn 550 khách hàng; hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử mới để đo chỉ số điện; sửa chữa, khắc phục nhanh gần 1.000 trường hợp sự cố điện từ các phản ánh trực tiếp của người dân; kết nối thanh toán tiền điện với 15 ngân hàng và tổ chức thu hộ trên địa bàn, tạo thuận lợi cho người dân thanh toán tiền điện …. Qua đó, Điện lực Hòa Vang đảm bảo cung cấp điện đủ, an toàn cho người dân tại 8 xã trung du và miền núi; trong đó, có gần 1.000 người dân tộc Cơ Tu đang sinh sống ở xã Hòa Bắc; xã Hòa Phú của huyện Hòa Vang.

Thành Long - Hoàng Nam

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dien-luc-hoa-vang-am-ap-lang-que-112881.html