Điện lực Thái Nguyên bảm đảo cấp điện phục vụ Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II

Trong 3 ngày, từ ngày 6-8.10.2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 với chủ đề 'Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao - Bình đẳng đoàn kết hội nhập phát triển' với sự tham gia của 14 tỉnh gồm: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thanh Hóa, Yên Bái.

Lãnh đạo Điện lực TP Thái Nguyên kiểm tra công tác cấp điện tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Lãnh đạo Điện lực TP Thái Nguyên kiểm tra công tác cấp điện tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Lễ khai mạc có sự tham gia của trên 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng người dân tộc Dao. Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Giấc mơ Mặt trời” gồm 3 chương, với 13 cảnh có kết cấu xuyên suốt, hòa trộn các hình thức diễn xướng nghệ thuật tổng hợp, như: Ca, múa, nhạc, diễn xướng dân gian, hoạt cảnh, diễn kịch hình thể, hiệu ứng cổ động…

Để đáp ứng độ tin cậy cung cấp điện, không xảy ra các nguy cơ sự cố ảnh hưởng tới lễ hội, Công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai đồng bộ các hoạt động kiểm tra toàn diện các khu vực diễn ra lễ hội chính như Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Khu Di tích quốc gia, địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915, đặc biệt tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp; chỉ đạo các đơn vị trên toàn tỉnh giữ điện ổn định đảm bảo các khu vui chơi của các đồng bào dân tộc nhằm nâng cao các giá trị văn hóa dân tộc Dao của Thái Nguyên nói chung và toàn Quốc tới với đồng bào dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Điện lực Thái Nguyên trực cấp điện chương trình tổng duyệt Ngày hội biểu diễn chương trình nghệ thuật

Điện lực Thành phố Thái Nguyên cũng đã phối hợp với Ban tổ chức ngày hội, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thực hiện phối hợp kiểm tra phần điện nội bộ, chạy thử nguồn máy phát điện dự phòng 250kVA của Bảo tàng; Bố trí tăng cường các nhóm trực tại các địa điểm theo thời gian diễn ra các hoạt động của Ngày hội, điểm Di tích quốc gia, khu Thanh niên xung phong Đại đội 915 và tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp với phương châm ba tại chỗ để xử lý nhanh sự cố.

Xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa của ngày hội, PC Thái Nguyên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và sân khấu ngoài trời, các khu điểm du lịch của tỉnh. Việc đảm bảo cấp điện sẽ góp phần vào thành công chung của ngày hội, qua đó tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Dao trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Bảo Ngân

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-phat-trien/dien-luc-thai-nguyen-bam-dao-cap-dien-phuc-vu-ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-dao-toan-quoc-lan-thu-ii-i303117/