'Điện lưới quốc gia góp phần quan trọng giúp Nông nghiệp Mộc Châu phát triển'

Đó là khẳng định của ông Trần Xuân Thành - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) khi chia sẻ về sự phát triển của ngành nông nghiệp trên cao nguyên Mộc Châu.

Ông Trần Xuân Thành - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mộc Châu

Ông Trần Xuân Thành - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mộc Châu

PV: Những năm gần đây, ngành nông nghiệp huyện Mộc Châu đã có sự phát triển như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Xuân Thành: Với trên 33.000 ha đất nông nghiệp, cao nguyên Mộc Châu rất thuận lợi để phát triển nông nghiệp với đa dạng cây trồng và vật nuôi. Đặc biệt, những năm gần đây, ngành Nông nghiệp Mộc Châu đã có sự phát triển mạnh mẽ và có những tiến bộ vượt bậc, nhờ ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất.

Cụ thể, nếu trước đây, bà con chủ yếu trồng trọt, chăn nuôi theo phương thức truyền thống thì hiện nay, bà con đã ứng dụng các kĩ thuật hiện đại. Điển hình là hệ thống nhà lưới, nhà kính, hệ thống tươi tiêu tự động trong trồng rau, trồng hoa; mô hình vietgap trong trồng cây ăn quả; máy thái thức ăn, máy vắt sữa, máy ép phân trong chăn nuôi...

Việc ứng dụng KHCN đã làm gia tăng hiệu quả trên 1 ha đất công tác, giúp cho nhiều hộ nông dân đã trở thành những hộ làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.

Đặc biệt, huyện Mộc Châu có trên 600 hộ chăn nuôi bò sữa, thì đã có trên 130 hộ đạt doanh thu trên 1 tỷ/năm. Họ chính là những tỉ phú nông dân...Ngành chăn nuôi bò sữa cũng đóng nguồn ngân sách rất lớn cho tỉnh Sơn La...

PV: Với yêu cầu ngày càng cao về ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp đòi hỏi nguồn điện phải liên tục, ổn định, ông đánh giá ra sao về công tác đảm bảo điện tại địa phương?

Ông Trần Xuân Thành: Có thể nói, những năm qua, Điện lực Mộc Châu nói riêng, Công ty Điện lực Sơn La đóng góp vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo đà cho ngành nông nghiệp huyện phát triển.

Ngành chăn nuôi bò sữa của huyện Mộc Châu đã có từ hơn 60 năm. Trước đây, việc chăn nuôi bò sữa đều được thực hiện thủ công nên năng suất và hiệu quả không cao; một số hộ dân đầu tư máy phát điện, thì chi phí rất lớn. Tuy nhiên, từ khi có điện lưới quốc gia, chất lượng điện được đảm bảo, hoạt động chăn nuôi bò sữa đã được hiện đại hóa, cơ giới hóa. Bà con mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị từ khâu cho ăn, vắt sữa, đến tắm rửa, ép phân...

Không chỉ có vậy, Mộc Châu vùng cao nguyên, nên có những thời điểm, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Nhờ có điện lưới, các hộ gia đình đã đầu tư hệ thống máy sưởi, điều hòa nhiệt độ tạo môi trường cho đàn bò phát triển khỏe mạnh...

Còn trong chăn nuôi, điện cũng đã giúp cho các gia đình đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động; hệ thống đèn chiếu sáng, quạt thông gió, điều hòa nhiệt độ phục vụ trồng hoa, trồng rau theo hướng hiện đại, mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao...

PV: Là một khách hàng sử dụng điện trên địa bàn, ông đánh như thế nào về thái độ phục vụ của Điện lực Mộc Châu?

Ông Trần Xuân Thành: Tôi đánh giá rất cao chất lượng cũng như thái độ phục vụ của Điện lực Mộc Châu, đặc biệt là trong thời gian gần đây.

Hiện nay, chất lượng điện trên địa bàn rất ổn định; trừ những đợt thiên tai, bão lũ có xảy ra gián đoạn cung cấp điện, do sự cố khách quan. Tuy nhiên, sau mỗi sự cố, CBCNV Điện lực rất khẩn trương, vượt qua mọi khó khăn về địa hình, thiên tai để khắc phục, cấp điện trở lại phục vụ sinh hoạt cũng như hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Thùy Lê

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dien-luoi-quoc-gia-gop-phan-quan-trong-giup-nong-nghiep-moc-chau-phat-trien-516255.html