Diện mạo đội tuyển Việt Nam tại Siêu Cúp Quốc gia

Trận Siêu Cúp Quốc gia- Cúp THACO 2019 giữa Hà Nội và TPHCM sẽ là cơ hội để HLV Park Hang Seo chọn những nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam trong đợt chuẩn bị cho 3 trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

HLV Park Hang Seo rất cần những trận đấu thực thụ để các học trò đạt phong độ tốt nhất cho trận gặp Malaysia tới đây ảnh: HỮU PHẠM

HLV Park Hang Seo rất cần những trận đấu thực thụ để các học trò đạt phong độ tốt nhất cho trận gặp Malaysia tới đây ảnh: HỮU PHẠM

Trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 là trận hòa 0-0 với Thái Lan hồi tháng 11/2019 trên sân Mỹ Đình. Đó là trận đấu mà người Thái đá trên chân chúng ta. Đội tuyển Việt Nam đã may mắn không thua khi Văn Lâm cản phá thành công 1 quả 11m.

Sau trận đấu đó, chính huấn luyện viên Park Hang Seo thừa nhận rằng, đội tuyển Việt Nam đã bị các đối thủ tìm hiểu kỹ. Do đó mà chúng ta bị bắt bài. Ông Park muốn thay đổi chiến thuật và bổ sung thêm những nhân tố mới để làm mới đội tuyển.

Việc ông Park thường xuyên thay đổi sơ đồ 3-4-3 sang 3-5-2 của đội tuyển U22, U23 tại SEA Games 30 và Vòng chung kết U23 châu Á 2020 cũng nhằm chuẩn bị cho cả đội tuyển quốc gia tại Vòng loại World Cup 2022.

Việc U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng giải U23 châu Á 2020 cũng là hệ quả của việc chiến thuật của ông Park đã không còn mang đến yếu tố bất ngờ. Thêm vào đó, những cầu thủ U23 Việt Nam ở giải đấu đó không thực sự tinh nhuệ để tiến sâu vào giải đấu.

Điểm sáng lớn nhất sau giải đấu đó mà ông Park nhận thấy là sẽ có nhiều gương mặt triển vọng, sẽ được bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Điều này nằm trong kế hoạch làm mới đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, vì dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến các giải đấu quốc nội, vì thế mà kế hoạch tập trung của đội tuyển quốc gia cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, ông Park cũng không có điều kiện đi “xem giò” thêm nhiều gương mặt mới. Lịch dự Siêu Cúp Quốc gia của ông Park cũng bị thay đổi khi ban tổ chức phải lùi lại.

Vấn đề đáng lo ngại là các cầu thủ vẫn chưa khởi động, trừ các đội tham gia sân chơi AFC Cup 2020, kể từ sau dịp Tết nguyên đán. Tập chay trong thời gian dài, chưa có trạng thái thi đấu và có thể ảnh hưởng lớn đến phong độ, đó là nỗi lo.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Iraq vào ngày 26/3 tại sân Gò Đậu (Bình Dương), chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia vào ngày 31/3 ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, do lo ngại dịch COVID-19, Liên đoàn bóng đá Iraq đã xin lỗi và xin hủy trận đấu. Đến ngày 19/2, VFF đã đưa ra giải pháp thay thế là đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 26/3. Đây là một “quân xanh” đáng quý với thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo ở thời điểm khó khăn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 21/3 tới tại khu vực phía Nam, nơi có điều kiện thời tiết tương đồng với Malaysia. Đây sẽ là đợt tập trung mà ông Park nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới để thử nghiệm trước khi bước vào quyết đấu với Malaysia.

Trận Siêu Cúp Quốc gia 2019 giữa Hà Nội và TPHCM diễn ra ngày 1/3 trên SVĐ Thống Nhất sẽ là dịp để ông Park tiếp tục sàng lọc nhân sự cho đội tuyển Việt Nam. Cả hai đội bóng hàng đầu V.League này đều đang sở hữu những tuyển thủ là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam. Trận Siêu cúp là rất đáng quý để thầy Park “test” các vị trí quan trọng khi quỹ thời gian để chuẩn bị tập trung không còn nhiều.

Siêu Cúp Quốc gia sẽ khởi đầu cho mùa giải 2020. Đó là danh hiệu mà đội bóng nào cũng muốn có, nhất là với TPHCM. Đội bóng đang có nhiều tân binh muốn khẳng định giá trị của bản thân, điều mà ông Park chắc chắn thích hơn ai hết. Bởi nhiều nhân tố của đội bóng này vẫn chưa được ông khai thác thời gian qua. Để xây dựng hình hài của đội tuyển quốc gia có sửa đổi, bổ sung thì tính chất của một trận “chung kết” sẽ mang đến nhiều dữ liệu quan trọng.

Song Huỳnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/dien-mao-doi-tuyen-viet-nam-tai-sieu-cup-quoc-gia-1521877.tpo