Diện mạo mới hoàn toàn của Malaysia khi tái đấu Việt Nam ở Mỹ Đình

Vào lúc 19h30 ngày 27/12, Việt Nam sẽ tái ngộ Malaysia trên sân Mỹ Đình. So với thời HLV Tan Cheng Hoe thì Hổ Mã Lai thay đổi rất nhiều dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Pan Gon.

Malaysia là một đối thủ có nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam nói chung và cá nhân HLV Park Hang Seo nói riêng. Dưới triều đại của ông Park, tuyển Việt Nam đã đụng độ Hổ Mã Lai tổng cộng 6 lần ở AFF Cup 2018, Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Trong cả 6 trận đấu này, tuyển Malaysia đều được dẫn dắt bởi HLV Tan Cheng Hoe và đã để thua 5, hòa 1 trước Việt Nam. Lần chạm trán gần nhất, Những chiến binh Sao vàng đã giành chiến thắng 3-0, qua đó khiến Malaysia bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2020 và dẫn tới sự ra đi của HLV Tan Cheng Hoe.

Thay thế ông Tan là HLV Kim Pan Gon, người đồng hương Hàn Quốc sẽ đấu trí với HLV Park Hang Seo tại AFF Cup 2022. Ngoài sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, thì con người dưới sân của Malaysia tham dự giải năm nay cũng thay đổi hoàn toàn so với trước đây.

Faisal Halim là ngôi sao nổi bật nhất trong đội hình Malaysia ở AFF Cup 2022

Trong thành phần tuyển Malaysia tham dự AFF Cup 2022, chỉ còn 3 cầu thủ 'quen mặt' với CĐV Việt Nam. Đó là hậu vệ Dominic Tan, tiền vệ Brendan Gan và tiền đạo Safawi Rasid.

Bộ khung dưới thời HLV Tan Cheng Hoe từng liên tục chạm trán Việt Nam thời gian qua không góp mặt ở giải đấu lần này bao gồm: thủ môn Farizal Marlias; bộ tứ vệ Matthew Davies, Corbin-Ong, Dion Cools, Shahrul Saad, các tiền vệ Kutty Abba, Mohamadou Sumareh, Arif Aiman, Akhyar Rashid; cặp tiền đạo Syafiq Ahmad, Luqman Hakim và chân sút nhập tịch ngổ ngáo De Paula.

Theo tờ New Straits Times, có tổng cộng 14 cầu thủ của 3 CLB hàng đầu Malaysia là JDT, Pahang và Kuala Lumpur City từ chối lên tuyển vì lý do cá nhân hoặc chấn thương. Điều này buộc HLV Kim Pan Gon phải xây dựng một đội hình hoàn toàn mới cho AFF Cup 2022.

HLV Kim Pan Gon và các học trò sẽ làm gì để vượt ải Mỹ Đình?

Trong số những nhân tố mới của Malaysia dưới thời HLV Kim Pan Gon, tiền đạo Faisal Halim mang áo số 7 có lẽ là nội binh nổi bật nhất, anh cũng đã ghi bàn thắng giúp Malaysia thắng Myanmar 1-0. Thủ môn Syihan Hazmi cũng để lại một dấu ấn đậm nét trong ngày ra quân khi cản phá thành công của 11m của Win Naing Tun để giúp Malaysia bảo toàn 3 điểm.

Nhưng ở chiều ngược lại, trung vệ trẻ Sharul Nazeem đã mắc sai lầm khiến Malaysia chịu phạt đền ở phút 90. Trong khi đó, các tiền đạo nhập tịch Darren Lok, Lee Tuck, hay Sergio Aguero lại thi đấu mờ nhạt, không đáp ứng được sự kỳ vọng. Phải rất vất vả thì tới phút 52 Malaysia mới tìm được bàn thắng mở tỷ số.

Chật vật mới thắng Myanmar cho thấy Malaysia đã suy giảm sức mạnh đáng kể so với thời HLV Tan Cheng Hoe. Trong tay HLV Kim Pan Gon không còn những quân bài chất lượng để lắp ghép, nếu không có gì bất ngờ Việt Nam sẽ có chiến thắng thứ 5 liên tiếp trước Malaysia.

Theo Bongda365

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dien-mao-moi-hoan-toan-cua-malaysia-khi-tai-dau-viet-nam-o-my-dinh/20221224012059614