Diện mạo thành phố New York những năm 1930

Nhiếp ảnh gia Berenice Abbott đã thực hiện bộ ảnh ghi lại diện mạo thành phố New York những năm 1930. Khác với nhiều nhiếp ảnh gia chụp ảnh các công trình biểu tượng của New York, bà Abbott ghi nhận cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây.

Trong khuôn khổ Dự án Nghệ thuật Liên bang (FAP), nhiếp ảnh gia Berenice Abbott đã chụp 305 bức ảnh ghi nhận diện mạo thành phố New York những năm 1930.

Sau khi hoàn thành dự án này, những tác phẩm của nữ nhiếp ảnh gia Abbott được giới thiệu tới công chúng qua các thư viện, trường học và các cơ quan công cộng. Trong ảnh là một con phố ở New York (Mỹ) với những chiếc ô tô lăn bánh trên đường bên cạnh những cỗ xe ngựa.

Bên trong một cửa hàng bán nhiều mặt hàng như các thiết bị điện, đồng hồ.... tại Manhattan, thành phố New York.

Nữ nhiếp ảnh gia Abbott chụp ảnh quá trình "thay da đổi thịt" của thành phố New York trong thời gian từ năm 1935 - 1939. Trong ảnh là nhà ga Penn nổi tiếng ở New York.

Bà Abbott chụp các bức ảnh ghi nhận cuộc sống thường nhật của người dân New York như nơi họ sinh sống, làm việc, vui chơi giải trí.

Những thuyền viên làm việc trên tàu. Hàng trăm tàu hoạt động sầm uất tại cảng New York những năm 1930.

Thư viện công cộng New York lưu giữ khoảng 3/4 trong tổng số 304 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Abbott.

Dòng người, xe cộ tấp nập tại Manhattan, New York những năm 1930.

Một gia đình ngồi phía trước một tòa nhà trên con phố ở Brooklyn, New York.

Nhà hát Lyric ở Manhattan treo tấm biển quảng cáo giới thiệu bộ phim của Charlie Chaplin ở địa điểm dễ nhìn thấy, thu hút sự chú ý của người đi đường.

Mời quý độc giả xem video: Rùng mình với đồ ăn từ côn trùng ở New York (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/dien-mao-thanh-pho-new-york-nhung-nam-1930-1012788.html