Điện mặt trời thắp sáng ngôi trường vùng sâu Đắk Nông

Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Cty Điện lực Đắk Nông hiện đang thi công lắp đặt và trao tặng hệ thống năng lượng mặt trời áp mái cho nhiều trường học khó khăn trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong đó có tỉnh Đắk Nông…

 Ngành điện hiện đang khảo sát lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời ở Đắk Nông. Ảnh: HL

Ngành điện hiện đang khảo sát lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời ở Đắk Nông. Ảnh: HL

Đây cũng là một trong nhiều chương trình công tác xã hội giữa EVNCPC và Báo Lao Động trong những năm qua. Việc phối hợp càng thêm ý nghĩa khi công trình năng lượng mặt trời được trao tặng đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Báo Lao Động

Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) với phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số.

So với nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh thì đội ngũ giáo viên, học sinh ở trường Nguyễn Văn Trỗi chịu nhiều thiệt thòi bởi sự cách trở về địa hình.

Ngành điện Đắk Nông hy vọng việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại trường Nguyễn Văn Trỗi sẽ hoàn thành trước ngày khai giảng. Ảnh: HL

Với những thiếu thốn tứ bề hiện hữu, ngôi trường này đã được EVNCPC và Báo Lao Động lựa chọn lắp đặt và trao tặng hệ thống năng lượng mặt trời áp mái.

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có công suất lắp đặt 360 Wp/tấm, và một đường dây hòa lưới mang công suất 5kWp, quy mô lắp đặt là 14 tấm pin năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà, sản lượng điện bình quân 20 - 25kWh điện/ngày, giúp cho trường tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng khoảng 1 triệu đồng. Công trình có kinh phí 250 triệu đồng, được hỗ trợ từ nguồn quỹ phúc lợi của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Từ nhiều tháng nay, các nhân viên của EBNCPC, Cty Điện lực Đắk Nông có mặt tại trường để khảo sát và tổ chức lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời. Việc lắp đặt, khảo sát được thực hiện khẩn trương để thầy và trò trường Nguyễn Văn Trỗi được sử dụng nguồn điện miễn phí trong năm học tới.

Thầy Đậu Xuân Tuất - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cho biết, nhiều năm qua các thầy cô luôn dạy học sinh về hiệu quả của năng lượng mặt trời; rằng, nguồn năng lượng sạch là hướng đi trong tương lai của nhân loại, nhất là trong giai đoạn các nguồn năng lượng dầu mỏ, khoán sản đang ngày càng cạn kiệt. Dĩ nhiên, những bài giảng về năng lượng mặt trời đó của các thầy cô chỉ nằm trong sách vở xa xôi.

Thầy và trò trường Nguyễn Văn Trỗi bất ngờ và hạnh phúc vì được EVNCPC lựa chọn làm nơi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trị giá hàng trăm triệu đồng.

“Đây là niềm vui và hạnh phúc của thầy và trò nhà trường chúng tôi. Ngay khi hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt, các em học sinh sẽ được trực tiếp nhìn thấy và tạo ra sự lan tỏa đến tất cả các em về nguồn năng lượng thân thiện với môi trường …” - thầy Tuất nói và chia sẻ thêm, việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời còn giúp nhà trường giảm bớt được một phần chi phí tiền điện..

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Giám đốc phụ trách Cty Điện lực Đắk Nông cho biết, việc phát triển điện mặt trời áp mái đang là xu hướng phổ biến trong sản xuất các nguồn năng lượng tái tạo. Đây được xem là một giải pháp công nghệ mới, với ưu điểm hệ thống gọn nhẹ, không tốn các chi phí về nguyên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nói về công trình điện mặt trời áp mái tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, ông Ánh đánh giá, khi dự án đi vào hoạt động không chỉ giúp Nhà trường tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng, mà còn là mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời hiện đại, trực quan, qua đó góp phần lan tỏa đến cộng đồng tại địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng nguồn năng lượng sạch, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Bạch Mai

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dien-mat-troi-thap-sang-ngoi-truong-vung-sau-dak-nong-740661.ldo