Điện mừng kỷ niệm 61 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới ông Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Nhân kỷ niệm lần thứ 61 Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (01/01/1959- 01/01/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới ông Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, ông Miguel Diaz Canel, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và ông Manuel Marrero Cruz - Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba.

Ngày 31/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng gửi điện mừng tới ông Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng tới ông Bruno Rodriguez Parilla, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba.

* Trước đó, ông Manuel Marrero Cruz đã được Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel bổ nhiệm làm Thủ tướng Cuba vào ngày 21/12. Đây là lần đầu tiên trong hơn 40 năm qua Cuba có Thủ tướng. Người cuối cùng nắm giữ chức vụ này là ông Fidel Castro.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dien-mung-ky-niem-61-nam-quoc-khanh-nuoc-cong-hoa-cuba-95924.html