Diễn tập chiến đấu phòng thủ sát với thực tế địa phương

Ngày 24-7, tại Hà Nội, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018.

Đợt diễn tập với các nội dung ra nghị quyết lãnh đạo và 3 giai đoạn tác chiến. Giai đoạn 1: Chuyển phường vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang và tình trạng sẵn sàng chiến đấu; giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3: Thực hiện chiến đấu phòng thủ.

Hội nghị Đảng ủy phường ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển phường vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh.

Đặc biệt trong phần thực hành diễn tập, hội nghị Đảng ủy đã đề cập đến các tình huống xảy ra trong phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; tình huống giả định tương đối phù hợp với tình hình thực tế của phường, huy động được các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng dân quân triển khai phương án bảo vệ các mục tiêu.

Lực lượng dân quân sử dụng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy.

Bà Phùng Phương Thảo, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo cho biết, thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền; năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể; trình độ của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến.

Trên cơ sở đó, phường tiếp tục bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Tin, ảnh: CAO NGUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dien-tap-chien-dau-phong-thu-sat-voi-thuc-te-dia-phuong-544915