Diễn tập chữa cháy Cung văn hóa lao động Việt - Nhật

Sáng 2/10, UBND TP Hạ Long tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại Cung văn hóa lao động Việt - Nhật với nhiều lực lượng tham gia.

Tình huống giả định: Tại khu vực sân khấu tại hội trường lớn 700 chỗ của cung bất ngờ xảy ra cháy. Nguyên nhân cháy là bởi hệ thống điện chiếu sáng ở khu vực sân khấu bị chập dẫn đến cháy và lan sang phông, rèm trang trí…, đám cháy tỏa ra nhiều khói, khí độc. Lúc này trong hội trường có 350 đại biểu, khách đang tham gia hội diễn văn nghệ. Khi xảy ra cháy, đại biểu và khách hoảng loạn chen lấn, xô đẩy để thoát ra bên ngoài. Khiến một số người bị thương không thể thoát ra được và một số người mất phương hướng thoát nạn đã di chuyển lên tầng 2 phía sau hội trường và bị kẹt tại đây.

Ngay khi xảy ra cháy, lực lượng tại chỗ của cung đã tổ chức chữa cháy và CNCH. Tuy nhiên, đám cháy ngày càng lan rộng khoảng 200m2 và có nguy cơ lan ra toàn bộ hội trường… lực lượng tại chỗ không có khả năng khống chế được đám cháy.

Nhận tin báo và yêu cầu chi viện, các lực lượng chức năng: Công an TP Hạ Long, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), Ban CHQS TP Hạ Long, Điện lực Hạ Long, Xí nghiệp Nước Hòn Gai, Trung tâm Y tế Hạ Long… đã có mặt kịp thời phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tập trung chữa cháy, CNCH.

Các lực lượng tập trung phun nước dập tắt đám cháy.

Các lực lượng tập trung phun nước dập tắt đám cháy.

Sau 30 phút, số người bị mắc kẹt đã được đưa ra ngoài an toàn, đám cháy cũng được dập tắt. Phương án diễn tập đảm bảo đúng quy trình đề ra, người và các phương tiện tham gia diễn tập đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Qua diễn tập phương án, nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, cơ sở, dân phòng và người dân về công tác PCCC và CHCN; cũng như khả năng chỉ huy, điều hành, phối hợp xử lý tình huống của các lực lượng chữa cháy tại địa bàn TP Hạ Long ngày càng hiệu quả.

Tuấn Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201910/dien-tap-chua-chay-cung-van-hoa-lao-dong-viet-nhat-2456113/