Diễn tập đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào Cảng hàng không Buôn Ma Thuột

Sáng 25/11, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tổ chức cuộc diễn tập khẩn nguy cấp quốc gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia cuộc diễn tập.

Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia cuộc diễn tập.

Tham gia cuộc diễn tập có sự phối hợp hiệp đồng nhiều lực lượng gồm: ngành hàng không dân dụng; các lực lượng Cục Tác chiến, Cục Tác chiến điện tử, Quân chủng Phòng không-Không quân, Tổng cục II, Binh chủng Thông tin liên lạc, Cục Bảo vệ an ninh quân đội thuộc Bộ Quốc phòng; lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm; Phòng, chống khủng bố; An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an và lực lượng công an, quân đội địa phương của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Đắk Lắk.

Với các tình huống giả định như: Tấn công Đài kiểm soát không lưu bằng thiết bị điện tử; tấn công Cảng hàng không, Đài kiểm soát không lưu bằng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; tình huống gây rối, bạo loạn, chiếm đoạt Cảng hàng không, cơ sở không lưu… uy hiếp nghiêm trọng vào hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Đắk Lắk cùng với sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu nhịp nhàng, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm của các lực lượng đã kịp thời khống chế, ngăn chặn các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, bảo đảm an ninh, an toàn tại đây.

Các lực lượng tham gia chữa cháy tại cuộc diễn tập.

Theo Ban Chỉ huy cuộc diễn tập, mục đích cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các lực lượng ứng phó trực tiếp; tăng cường kiểm tra công tác phối hợp hiệp đồng và năng lực ứng phó của hệ thống đối phó với hành vi khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; hoàn thiện các phương án đối phó với hành vi khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng và tính năng kỹ chiến thuật của hệ thống trang, thiết bị mới.

Vận hành thông suốt cơ chế phối hợp, điều động của các lực lượng tham gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại cảng hàng không, sân bay; thực hiện đúng các quy định, phương án tác chiến của các lực lượng; đánh giá và nâng cao khả năng, kỹ năng vận hành các trang thiết bị mới, hiện đại trong các tình huống ứng phó khẩn nguy, phòng chống khủng bố phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm các quy định pháp luật.

Phát biểu bế mạc cuộc diễn tập, Thứ trưởng Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia Lê Anh Tuấn đánh giá: Việc diễn tập vận hành cơ chế đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ đề ra; công tác thông tin, báo cáo, chỉ đạo điều hành của các cấp khẩn nguy được vận hành tốt. Cuộc diễn tập đã thực hiện đúng kế hoạch, phương án, đạt yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Bảo đảm an ninh hàng không là nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước, Chính phủ và ngành hàng không dân dụng Việt Nam nhằm bảo vệ tính mạng của con người, tài sản trong hoạt động hàng không dân dụng; bảo vệ tàu bay và công trình, trang bị, thiết bị tại cảng hàng không, sân bay; đối phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn hoạt động hàng không dân dụng.

Đây là cuộc diễn tập với quy mô lớn nhằm giải quyết liên hoàn các tình huống phức tạp tấn công Đài kiểm soát không lưu bằng thiết bị điện tử; tình huống tấn công Cảng hàng không, Đài kiểm soát không lưu bằng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; tình huống gây rối, bạo loạn, chiếm đoạt Cảng hàng không, cơ sở không lưu… Các tình huống giả định sát với thực tiễn, đánh giá đúng thách thức vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống mà các quốc gia, trong đó có Việt Nam phải đối mặt.

Cuộc diễn tập nhằm giúp nâng cao một bước vận hành thông suốt cơ chế phối hợp, điều phối các lực lượng tham gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại cảng hàng không, sân bay; củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là mối quan hệ hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và ngành hàng không; hoàn thiện phương án tác chiến, rèn luyện kỹ năng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, kiểm tra phương tiện, vũ khí sẵn sàng ứng phó với các tình huống can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, bạo loạn, khủng bố có thể xảy ra.

Thứ trưởng Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia Lê Anh Tuấn yêu cầu: Sau cuộc diễn tập này, các lực lượng tham gia cuộc diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm quá trình tập luyện, diễn tập để kịp thời bổ sung, hoàn thiện các phương án xử lý tình huống. Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia sẽ ban hành Chỉ thị nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không trong tình hình mới nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về việc củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có cảng hàng không dân dụng chỉ đạo đơn vị chức năng làm tốt công tác nắm tình hình và trao đổi thông tin để đánh giá rủi ro an ninh hàng không dân dụng, âm mưu, hoạt động can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng của các thế lực thù địch, hoàn thiện phương án ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dien-tap-doi-pho-hanh-vi-can-thiep-bat-hop-phap-vao-cang-hang-khong-buon-ma-thuot-post726844.html