Diễn tập phương án bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng

Sau khi 2 tên cướp khống chế bảo vệ, uy hiếp người dân đang giao dịch và nhân viên ngân hàng, các đối tượng đã lấy tiền và tìm cách tẩu thoát. Tuy nhiên, khi phát hiện có lực lượng Công an bao vây, truy bắt bên ngoài; các đối tượng quay trở lại quầy giao dịch khống chế, uy hiếp, đe dọa và bắt cóc 15 'con tin', ném 'bom xăng' về phía lực lượng Công an ở khu vực phía trước tiền sảnh ngân hàng…

Căn cứ phương án số 06 của Bộ Công an về xử lý, giải quyết một số tỉnh huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội, sau hơn 1 tháng tập huấn và diễn tập phương án phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp tài sản tại các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn; cuối giờ chiều 23/4, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức buổi diễn tập phương án bắt giữ đối tượng cướp tài sản ngân hàng.

Các lực lượng tham gia diễn tập phương án bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng có súng và “bom xăng”.

Tham dự buổi diễn tập có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế, lãnh đạo TP Huế, đại diện Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên-Huế, lãnh đạo, cán bộ và nhân viên các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế dự và chỉ đạo buổi diễn tập.

2 đối tượng cướp và phương tiện trong tình huống giả định di chuyển đến ngân hàng.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, những năm qua, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng có chiều hướng diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra nhiều vụ đối tượng sử dụng vũ khí nóng, manh động, liều lĩnh cướp tiệm vàng, ngân hàng, quỹ tín dụng tại nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước, ảnh hưởng trực tiếp tình hình ANTT, an ninh, an toàn ngành ngân hàng, thậm chí đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ, nhân viên và người dân đến giao dịch.

2 tên cướp khống chế, đe dọa nhân viên ngân hàng và người dân đang giao dịch.

Trên địa bàn Thừa Thiên-Huế, vào năm 2016, lần đầu tiên xảy ra vụ dùng súng cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Nội Huế, ngay sau đó, Công an tỉnh đã huy động các lực lượng tổ chức truy xét nóng, trong vòng 12 ngày đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm (sinh năm 1987, trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế; tạm trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng)

Năm 2022, trên địa bàn xảy ra vụ đối tượng dùng súng AK cướp tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba (TP Huế), có tính chất đặc biệt nguy hiểm, song các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh đã mưu trí, dũng cảm, tổ chức bao vây, phong tỏa, khôn khéo áp dụng các chiến thuật, vận động, thuyết phục, bắt giữ thành công đối tượng một cách tuyệt đối an toàn.

"Bom xăng" do đối tượng cướp ném về phía tiền sảnh khi biết lực lượng Công an đang bao vây, truy bắt.

Theo nhận định của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, nguy cơ, điều kiện phát sinh tội phạm cướp ngân hàng còn tiềm ẩn phức tạp; nhằm tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bảo đảm an ninh, an toàn cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh, trực tiếp là nhân viên tại các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng; Công an tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi Thừa Thiên-Huế xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn và diễn tập phương đối tượng sử dụng vũ khí cướp ngân hàng.

Lực lượng Công an đã khống chế thành công 2 đối tượng cướp.

Tình huống giả định là 2 đối tượng sử dụng súng AK, súng ngắn K59 và “bom xăng” thực hiện hành vi cướp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 2 Lê Quý Đôn (phường Phú Hội, TP Huế) chi nhánh tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Sau khi khống chế bảo vệ, uy hiếp người dân đang giao dịch và nhân viên ngân hàng, các đối tượng đã lấy tiền và tìm cách tẩu thoát. Tuy nhiên, phát hiện có lực lượng Công an bao vây, truy bắt nên các đối tượng đã quay trở lại quầy giao dịch khống chế, đánh bị thương 1 nhân viên bảo vệ, sau đó uy hiếp, đe dọa và bắt cóc 15 “con tin”, quyết liệt chống trả lực lượng chức năng.

Lực lượng Công an đưa 2 tên cướp lên xe về Cơ quan Công an để đấu tranh, điều tra.

Đồng thời ném “bom xăng” về phía lực lượng Công an ở khu vực phía trước tiền sảnh ngân hàng, lối lên cầu thang bộ và một số phòng làm việc ở tầng 1, tầng 2, gây cháy lan lên tầng 3, tầng 4 của tòa nhà.

Cảnh sát PCCC&CNCH khống chế dập tắt đám cháy ở tầng 2, tầng 3 do 2 đối tượng cướp ném "bom xăng".

Sau khoảng 3 giờ thương thuyết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSHS, CSCĐ và các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức đồng loạt các mũi tấn công. Qua đó đã khống chế, bắt giữ thành công 2 đối tượng, giải cứu an toàn các “con tin”.

Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu kết thúc buổi diễn tập, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn cho rằng, qua buổi diễn tập hôm nay, các lực lượng tham gia đã có sự phối kết hợp chặt chẽ, quy trình tiếp nhận thông tin, triển khai lực lượng, phương tiện, phương án bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng, giải cứu con tin, PCCC&CNCH đã thể hiện được sự tập trung, thống nhất trong chỉ huy, chỉ đạo và kỷ luật chiến đấu của CBCS.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia diễn tập.

Kết thúc buổi diễn tập, Chủ tịch UBND đã trao bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên-Huế trao giấy khen cho 5 tập thể và 17 cá nhân.

Hải Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dien-tap-phuong-an-bat-giu-doi-tuong-cuop-ngan-hang--i691090/