Điện thăm hỏi tình hình siêu bão Idai ở Mozambique

Được tin siêu bão Idai gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại nước Cộng hòa Mozambique, ngày 20/3/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống nước Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi.

 Ảnh chụp trên không ở Beira được Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cung cấp vào ngày 18/3 - Nguồn: AP

Ảnh chụp trên không ở Beira được Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cung cấp vào ngày 18/3 - Nguồn: AP

Siêu bão Idai đã và đang để lại những hậu quả nặng nề sau khi quét qua các tỉnh miền Trung của Mozambique vào cuối tuần trước. Sau bão, hiện Sofala và nhiều tỉnh lân cận như Manica, Zambezia, Tete và Niassa đang gánh chịu thảm họa ngập lụt trên diện rộng, nhà cửa tan hoang, đường sá hư hỏng nặng, nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn.

Hệ thống điện và thông tin liên lạc bị tê liệt ở nhiều nơi, trong khi hầu hết các cơ sở trường học, cơ sở y tế đều bị phá hủy, người dân không có nước sạch và đang phải sống trong điều kiện rủi ro về y tế, dịch bệnh. Hiện có trên 600.000 người trong đó có hơn 260.000 là trẻ em đang ở trong vùng lũ. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Mozambique dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn, giông bão (trên 60 km/h) có thể kéo dài trong mấy ngày tới.

Cơ quan Phòng chống thiên tai Mozambique đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Số liệu chính thức cho thấy đến nay siêu bão Idai đã khiến ít nhất 86 người bị chết, trên 1500 người bị thương, 90% thành phố cảng Beira, Mozambique bị phá hủy.

Ngày 18/3, phát biểu trên truyền hình nước này, Tổng thống Filipe Nyusi cho biết con số thương vong do bão lũ gây ra có thể lên đến trên 1000 người.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-ngoai/dien-tham-hoi-tinh-hinh-sieu-bao-idai-o-mozambique/361706.vgp