'Chuyến xe yêu thương' đến với người dân vùng cách ly ở biên giới

Sáng nay (10/8), chương trình thiện nguyện 'Chuyến xe yêu thương' đã đưa nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng cách ly tại xã biên giới Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình do Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với nhóm thiện nguyện Thiện Tâm 47 và các đơn vị tài trợ triển khai.

Gửi tặng quà cho người dân tại chốt kiểm soát.

Gửi tặng quà cho người dân tại chốt kiểm soát.

Tại xã Ia Rvê, đoàn đã gửi tặng 30 suất quà cho các hộ dân khó khăn tại thôn 8 đang thực hiện cách ly tại nhà. Mỗi suất quà gồm: 5kg gạo, 1 thùng mì tôm, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, bánh mì, chả giò và 100.000 đồng tiền mặt. Các suất quà được ban đại diện thôn tiếp nhận và trao lại cho các gia đình. Cùng với đó, đoàn còn hỗ trợ 500kg rau củ quả cho người dân; tặng 500 chai nước uống và 100 kính chắn giọt bắn cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt chặn.

Anh Thân Văn Bình, Trưởng nhóm thiện nguyện Thiện Tâm 47 cho biết, đây là chuyến xe thứ 5 được triển khai tại Đắk Lắk. Trước đó, từ ngày 10/7, “Chuyến xe yêu thương” đã đi đến các huyện Krông Bông, Cư Kuin, Krông Năng và thành phố Buôn Ma Thuột, giúp vận chuyển hơn 35 tấn hàng gồm rau củ quả các loại, mì tôm, gạo, khẩu trang, kính chống giọt bắn để hỗ trợ cho người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, phong tỏa.

Tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt chặn.

Dự kiến chương trình sẽ được tiếp tục đến hết tháng 8 này để góp phần hỗ trợ cho bà con khó khăn ở các khu vực đang thực hiện phong tỏa, cách ly y tế. Toàn bộ kinh phí của chương trình đều được xã hội hóa nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các đơn vị.

"Cùng với sự ủng hộ và đồng hành của các anh chị nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cá nhân tôi cũng đã tổ chức được 5 chuyến xe yêu thương đi về các huyện. Trong thời gian tới chuyến xe yêu thương sẽ về đơn vị Krông Ana, Cư Mgar và Mdrắk. Với mỗi chuyến xe này thì chúng tôi rất muốn lan tỏa sự yêu thương đến với toàn thể cộng đồng để có được sự chung tay, giúp sức đỡ các gia đình khó khăn, đồng bào khó khăn", anh Bình nói./.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chuyen-xe-yeu-thuong-den-voi-nguoi-dan-vung-cach-ly-o-bien-gioi-881466.vov