Điện thoại mua của Nhật Cường có thành tang vật?

Nhiều khách hàng của Nhật Cường đã bày tỏ sự băn khoăn trước thông tin chuỗi cửa hàng này buôn lậu nhiều thiết bị điện tử.

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile) và 8 người khác để điều tra về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Bảo vệ pháp luật, nhóm đối tượng trên bị cáo buộc nhập lậu nhiều thiết bị điện tử sau khi móc nối với một số nhà sản xuất ở nước ngoài. Nhật Cường còn bị nghi đã lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính để "bỏ ra ngoài" hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Hiện tại nhiều người từng là khách hàng của Nhật Cường đã bày tỏ sự băn khoăn trước thông tin chuỗi cửa hàng này bị cáo buộc buôn lậu nhiều thiết bị điện tử. Họ lo lắng về quyền lợi của khách hàng và liệu những sản phẩm mà họ đã mua có bị coi là tang vật phải thu giữ để phục vụ điều tra hay không?

Nhiều thùng hàng được mang ra khỏi Trung tâm bảo hành của Nhật Cường hôm 9/5. Ảnh: VNE

Nhiều thùng hàng được mang ra khỏi Trung tâm bảo hành của Nhật Cường hôm 9/5. Ảnh: VNE

Trao đổi với Đất Việt chiều 16/5, Luật sư Trần Thu Nam (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhấn mạnh:

Trước tiên phải lưu ý rằng, bản án liên quan đến Nhật Cường chưa có hiệu lực, khi mà bản án chưa có hiệu lực thì chưa thể khẳng định Nhật Cường buôn lậu thiết bị điện tử được.

Chúng ta chỉ có thể đặt ra giả thiết, nếu thông tin Nhật Cường nhập lậu nhiều thiết bị điện tử là thật thì quyền lợi của khách hàng sẽ khó có thể được đảm bảo. Thế nhưng, đối với những sản phẩm mà khách hàng đã mua của Nhật Cường trước đó sẽ không bị thu giữ. Bởi lẽ, người mua hàng có đầy đủ hóa đơn chứng từ.

"Ngay cả trong trường hợp sản phẩm họ mua là hàng nhập lậu thì cũng không thể thu giữ được. Thực tế, bản thân khách hàng cũng không biết rằng đó là hàng nhập lậu. Mặt khác, việc xuất nhập khẩu hàng hóa là trách nhiệm của cơ quan quản lý, người dân mua hàng có hóa đơn chứng từ đàng hoàng nên không thể bị xâm phạm quyền lợi", ông Nam nêu quan điểm.

Theo Luật sư Nam, hiện tại chỉ có thể dựa trên số tang vật đã thu giữ được và sổ sách để xác minh số hàng nhập lậu là bao nhiêu, đã bán đi bao nhiêu và còn lại bao nhiêu, thu lời bất chính bao nhiêu. Trên cơ sở đó để đưa ra hình thức xử lý thỏa đáng theo quy định của pháp luật.

Đối với những khách hàng đang sửa chữa thiết bị điện tử hoặc đã đặt hàng ở Nhật Cường nhưng chưa nhận được sản phẩm, vị luật sư cho rằng: "Trong vụ án thì những người này có thể được coi là những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong quá trình điều tra làm rõ, cơ quan chức năng cần phải quan tâm đến quyền lợi của họ.

Khi tịch thu giấy tờ sổ sách của Nhật Cường mà cơ quan quan chức năng phát hiện ra những người đã đặt hàng (sửa chữa) mà chưa nhận được sản phẩm thì có thể triệu tập họ lên làm việc, xác minh. Đây cũng là một cách để củng cố thêm chứng cứ trong vụ án".

"Trong quá trình điều tra, nếu không được cơ quan chức năng liên hệ thì khách hàng có quyền gửi đơn đến cơ quan chức năng để trình bày về việc bản thân có mua (sửa chữa) sản phẩm tại Nhật Cường, đã thanh toán nhưng chưa nhận được hàng, đề nghị cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi", Luật sư Trần Thu Nam chia sẻ.

Trước đó ngày 9/5, C03 đã khám xét 9 cửa hàng, trung tâm bảo hành thuộc Nhật Cường Mobile. Cơ quan điều tra đưa hàng chục thùng các-tông niêm phong ra khỏi các cửa hàng.

C03 thông báo đang mở rộng vụ án để điều tra vai trò, hành vi phạm tội của 9 bị can và những người có liên quan; sẽ xác minh để thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Với tội Buôn lậu, ông Bùi Quang Huy và 8 đồng phạm bị khởi tố theo khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù; tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm.

Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, hoạt động từ năm 2001 với tiền thân là cửa hàng sửa chữa điện thoại. Hệ thống có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, một trung tâm bảo hành và một trung tâm ERP tại TP HCM.

Thành Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dien-thoai-mua-cua-nhat-cuong-co-thanh-tang-vat-3380208/