Điện thoại Nokia bất ngờ phát nổ gây chết người

Một chiếc điện thoại Nokia 5233 đã bất ngờ phát nổ trong lúc sử dụng và là nguyên nhân gây ra cái chết của một cô gái trẻ ở Ấn Độ.

Theo nguồn tin từ Phonearena, một cô gái 18 tuổi ở Ấn Độ tên Uma Oram đang nói chuyện với một người họ hàng trên điện thoại Nokia 5233 cũ của mình thì chiếc điện thoại đột nhiên phát nổ dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng. Đáng lưu ý là trong lúc trò chuyện, cô gái đã cắm sạc pin cho điện thoại, đó có thể là nguyên nhân dẫn đến tai nạn đáng tiếc kể trên.

Theo một báo cáo từ địa phương, Uma đã bị ngã xuống bất tỉnh, bị thương ở ngực, chân và tay. Cô được đưa đến bệnh viện và qua đời sau đó.

Chiếc điện thoại 5233 bất ngờ phát nổ tại Ấn Độ.

Nokia 5233, ra mắt vào tháng 1/2010 là một smartphone có màn hình cảm ứng. Mẫu điện thoại này hiện vẫn đang được bán trên Amazon Ấn Độ với giá 2.999 Rupees (tương đương 46 USD, khoảng hơn 1 triệu VNĐ).

Sau khi thông tin về vụ việc được lan truyền, đại diện của HMD Global đã lên tiếng tuyên bố mẫu điện thoại này không liên quan đến các thiết bị cầm tay hiện tại mang thương hiệu Nokia. Công ty này được biết mới chỉ thâu tóm thương hiệu Nokia cách đây hơn 1 năm.

Mặt sau chiếc điện thoại phát nổ.

Hiện, Nokia không còn sản xuất thiết bị cầm tay và không còn hỗ trợ các mô hình cũ của mình.

Vẫn chưa rõ ai, tổ chức nào sẽ phải chịu trách nhiệm cho tai nạn kể trên.

Theo Phonearena

Đ.Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dien-thoai-nokia-bat-ngo-phat-no-gay-chet-nguoi-a363151.html