Điện thoại phát nổ, bé trai nát 2 bàn tay

Chơi điện thoại di động một mình tại nhà, bất ngờ điện thoại phát nổ, cháu bé 7 tuổi bị dập nát hai bàn tay.

Cháu bé 7 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện

Cháu bé 7 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa cấp cứu một bệnh nhi bị dập nát cả hai bàn tay do điện thoại bất ngờ phát nổ.

Người thân bệnh nhân cho biết, do cả gia đình có việc đi làm nên Trương X.H. (7 tuổi, trú tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) ở nhà chơi một mình. H. được người lớn cho mượn điện thoại di động chơi.

Khi H đang chơi, bất ngờ điện thoại phát nổ, mỗi bộ phận tung một nơi, khiến hai bàn tay H. bị dập nát.

Người hàng xóm nghe tiếng nổ lớn liền chạy qua, phát hiện sự việc đã báo cho gia đình và đưa cháu đến bệnh viện huyện sơ cứu, sau đó đưa bệnh nhi nhập viện tại Khoa Chấn Thương - Chỉnh Hình - Bỏng, Bệnh Viện Sản Nhi Nghệ An.

Theo các bác sĩ, bàn tay của H. bị dập nát hoàn toàn 3 ngón tay và 1 phần bàn tay, buộc phải phẫu thuật cắt lọc bảo tồn 2 ngón tay còn lại. Vụ nổ cũng để lại nhiều vết trầy xước trên cơ thể, đặc biệt khu vực mắt, mặt bệnh nhi. Cháu bé đang được bệnh điều trị tích cực.

Đây không phải là lần đầu tiên điện thoại di động phát nổ khi đang sử dụng khiến người dùng bị thương. Để tránh những việc đáng tiếc các bậc phụ huynh nên cẩn trọng hơn khi giao điện thoại cho trẻ.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/camera-benh-vien/dien-thoai-phat-no-be-trai-nat-2-ban-tay-413871.html