Điện thoại thay thế iPhone của người Nga bán không nổi 1.000 chiếc

Được chính phủ Nga giới thiệu vào tháng 10/2021 như một giải pháp thay thế lý tưởng cho iPhone, chiếc điện thoại này hoàn toàn không đạt được thành công như mong đợi tại thị trường quê nhà.

Chính phủ Nga hiện cấm tất cả nhân viên và nhân viên liên quan đến chính sách quốc gia sử dụng iPhone vì lo ngại bị theo dõi dữ liệu. Về cơ bản, iPhone được chính phủ Nga xem là “cánh cửa” ẩn để nắm bắt thông tin mật từ chính phủ Nga.

AYYA T1 được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 10/2021.

Để hỗ trợ các nhân viên của mình, vào tháng 10/2021, AYYA T1 đã được chính phủ Nga giới thiệu và bày bán ngay sau khi ra mắt chính thức. Theo thông tin có sẵn, 5.000 chiếc AYYA T1 đã được sản xuất, tuy nhiên đến nay chỉ có 905 chiếc smartphone được bán ra. Điều này có nghĩa chỉ 18% tổng lượng điện thoại được sản xuất đến tay người tiêu dùng sau hơn 1 năm kể từ khi chúng chính thức có mặt tại cửa hàng.

Bản thân AYYA T1 được phát triển bởi Smartecosystems - một chi nhánh thuộc Tập đoàn Rostec - một doanh nghiệp được sự hỗ trợ của chính phủ Nga. Tuy nhiên, việc sản xuất điện thoại được giao cho một nhà sản xuất ở Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại, giá của chiếc AYYA T1 chỉ rơi vào khoảng 170 EUR (4,38 triệu đồng), tương đương 50% giá trị ban đầu.

Doanh số mà chiếc smartphone này đạt được đến nay chưa đến 1.000 chiếc.

Cần lưu ý rằng sự xuất hiện của AYYA T1 khi ra mắt đã nhận được sự hỗ trợ của chính phủ Nga. Chính vì vậy, việc doanh số bán hàng ảm đạm dành cho sản phẩm sau hơn 1 năm phát hành sẽ khiến nhiều người cảm thấy thất vọng, đặc biệt với một quốc gia có diện tích rộng lớn như Nga. Nói cách khác, đó là một sự thất bại trên quy mô lớn.

AYYA T1 có một số điểm tương đồng về thiết kế với iPhone X. Tuy nhiên, các tính năng của nó lại khác biệt khi đi kèm màn hình 6,55 inch, pin 4.000 mAh, chạy hệ điều hành Android 11 và đi kèm chip MediaTek Helio P70. Chúng cũng có nhiều màu sắc khác nhau dựa trên thiết kế vỏ nhựa. Các chi tiết về tính năng kỹ thuật khác như RAM hay bộ nhớ trong của sản phẩm không được đưa ra.

Điện thoại đi kèm nút bên giúp kích hoạt tính năng riêng tư.

Nói tóm lại, AYYA T1 là một smartphone tầm trung không có gì đặc biệt thú vị. Điểm đáng chú ý nhất trên sản phẩm này chính là một nút đặt ở bên nhằm tăng cường quyền riêng tư của người dùng bằng cách không chỉ tắt máy ảnh mà còn cả micro.

Cuối cùng, cả Apple và Samsung hiện đã ngừng bán smartphone ở Nga. Thị trường này hiện đang được thống trị bởi Xiaomi trong suốt ba năm.

Khôi Nguyễn

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/dien-thoai-thay-the-iphone-cua-nguoi-nga-ban-khong-noi-1000-chiec-169872.html