Diện tích rừng bị cháy tăng đột biến so với năm trước

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT), tính chung 8 tháng (đến ngày 21/8/2019), cả nước có 1.784 ha rừng các loại bị thiệt hại do cháy, tăng 1.465 ha so với cùng kỳ năm 2018.

Mới đây nhất, vụ cháy rừng kéo dài tới 2 ngày tại khu vực rừng trồng trên núi Kỳ Lễ, xã Hòa Định Tây (Phú Yên) đã làm thiệt hại gần 50 ha rừng trồng từ 3 - 5 năm tuổi. Vụ cháy rừng tại Phú Yên hiện đã được lực lượng Kiểm lâm vùng 4, cùng các lực lượng chữa cháy tại chỗ khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy tại khu vực trên bùng phát từ lúc 10 giờ 30 phút ngày 25/8. Do trời nắng gió mạnh, ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan rộng ra nhiều diện tích rừng, uy hiếp nhiều nhà dân lân cận. Chính quyền tỉnh Phú Yên đã huy động trên 500 cán bộ, chiến sĩ quân đội và người dân băng rừng, vượt độ cao hơn 400 m (so với mặt nước biển) để tiếp cận khoanh vùng dập lửa; đồng thời, Công an tỉnh Phú Yên đã điều động 5 xe chữa cháy đến hiện trường tác nghiệp, bảo vệ khu vực dân cư.

Tính chung trong tháng 8, cả nước đã xảy ra 48 vụ cháy rừng, giảm 25% số vụ và 62,7% diện tích thiệt hại so với tháng 7 (tháng cao điểm cháy rừng).

Cháy rừng chủ chủ yếu diễn ra tại các tỉnh miền Trung như: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định. Nguyên nhân được xác định là do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn gay gắt tại các tỉnh Nam Trung bộ.

Cũng theo Tổng cục Lâm nghiệp, trong tháng 8, cả nước đã phát hiện 880 vụ vi phạm quy định của Luật Lâm nghiệp, diện tích rừng bị thiệt hại do phá rừng là 37 ha, giảm 24 ha so với tháng 8/2018.

L.S/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/dien-tich-rung-bi-chay-tang-dot-bien-so-voi-nam-truoc-20190827123513346.htm