Diện tích trồng mía giảm mạnh, nhà máy lo thiếu nguyên liệu

Huyện Phụng Hiệp là vùng trồng mía lớn nhất của tỉnh Hậu Giang. Những năm qua, diện tích trồng mía của địa phương giảm mạnh. Ông Trương Văn Hiền từng là Chủ nhiệm Câu lạc bộ 200 tấn mía ở Phụng Hiệp đã chuyển toàn bộ diện tích sang cây trồng khác.

“Giá mía bấp bênh, không ổn định, tuy có lời nhưng không đủ trang trải cuộc sống. 3 năm trước tôi đã bỏ mía, chuyển toàn bộ 1,2 hecta sang trồng chuối”, ông Hiền nói.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Phụng Hiệp, toàn huyện có hơn 3.100 hecta trồng mía. Năm nay, giá mía được nhà máy thu mua theo hợp đồng với giá 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, nông dân bán mía cho thương lái làm nước ép thì trên 2.000 đồng/kg. “Nông dân bán mía theo hợp đồng với nhà máy thì không lời bao nhiêu vì phải chịu chi phí vận chuyển, thuê ghe, nhân công. Còn bán mía cho thương lái làm nước thì lợi nhuận khoảng 80 triệu đồng/hecta. Một số nông dân ký hợp đồng với nhà máy nhưng sau đó lại bán cho thương lái với giá cao, dẫn đến việc nhà máy thiếu nguyên liệu ép.

Công ty CP Mía đường Cần Thơ (Casuco) có Nhà máy Đường Phụng Hiệp và Xí nghiệp Đường Vị Thanh đặt tại Hậu Giang, đạt công suất ép 6.500 tấn mía/ngày. Ông Trần Vĩnh Chung, Tổng Giám đốc Casuco cho biết: Công ty bao tiêu cho nông dân với diện tích hơn 800 hecta và hỗ trợ tiền giống, phân bón trị giá từ 35 triệu đến 40 triệu đồng/hecta. Mía khi thu hoạch được bao tiêu 1.000 đồng/kg (10 chữ đường), tăng 1 chữ đường thì tăng lên 100 đồng/kg. Vụ mía vừa qua, công ty chỉ ép được khoảng 14.000 tấn mía, tương đương 140/800 hecta được bao tiêu. Sở dĩ xảy ra tình trạng trên là do nhiều nông dân “bẻ kèo”, dù có hợp đồng với công ty nhưng lại bán mía cho thương lái làm nước uống.

Trà Cú cũng là địa phương có diện tích trồng mía lớn nhất tỉnh Trà Vinh. Cách đây 10 năm, diện tích trồng mía của huyện Trà Cú đạt khoảng 4.500 hecta. Tuy nhiên, hiện nay diện tích trồng mía của Trà Cú chỉ còn hơn 1.000 hecta. Ông Lý Văn Hên (ngụ xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú) đã thu hoạch gần 1,5 hecta trồng mía và bán hết cho Công ty CP Mía đường Trà Vinh, với giá 1.250 đồng/kg tại ruộng và không tốn nhân công, chi phí vận chuyển. “Giá mía năm nay cũng tạm được nên có lời. Còn những năm trước thì thua lỗ triền miên, nhiều hộ đã chuyển sang nuôi cá lóc”, ông Hên nói.

Niên vụ 2022-2023, Công ty CP Mía đường Trà Vinh hỗ trợ cho nông dân có hợp đồng là 70 triệu đồng/hecta để mua giống, phân nhằm giữ ổn định vùng nguyên liệu vì diện tích mía đang giảm mạnh. Ông Huỳnh Văn Thảo, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Trà Cú cho biết: “Địa phương đã thu hoạch khoảng 700/1.100 hecta mía, năng suất đạt 95 tấn/hecta. Giá mía được nhà máy thu mua là 1.250 đồng/kg (loại 10 chữ đường), cao hơn 150 đồng/kg. So với năm rồi, nông dân thu lợi nhuận từ 30 triệu đến 40 triệu đồng/hecta”.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thi-truong/dien-tich-trong-mia-giam-manh-nha-may-lo-thieu-nguyen-lieu-i685580/