Diễn tiến mới trên bán đảo Triều Tiên

Đàm phán quân sự lần thứ 2 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc kể từ tháng 6 năm nay được tổ chức ngày 31.7 tại làng biên giới Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự (DMZ).

Đàm phán quân sự Hàn Quốc - Triều Tiên diễn ra hôm 31.7. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp bàn về các nội dung lãnh đạo 2 nước nhất trí trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 về việc dỡ bỏ căng thẳng và ngăn chặn “tất cả các hành vi thù địch”.

Ông Kim Do-gyun - quan chức phụ trách chính sách về Triều Tiên tại Bộ Quốc phòng - trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc - cho biết, sẽ nỗ lực đưa ra các biện pháp lâu dài để giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin.

Hai bên được cho là bàn về cắt giảm vũ khí, quân nhân đóng tại DMZ, cũng như cùng khai quật hài cốt các binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên 1950 - 53. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, có kế hoạch giảm các vị trí và trang thiết bị dọc biên giới như là bước khởi đầu thực thi thỏa thuận.

Ông Ahn Ik-san - tướng dẫn đầu đoàn đàm phán quân sự Triều Tiên - lưu ý rằng, các bản tin của Hàn Quốc cho ông thấy, có thể thuyết phục Seoul thúc đẩy tuyên bố chung với Mỹ về chính thức chấm dứt chiến tranh. Theo Reuters, Bình Nhưỡng xem việc kết thúc chiến tranh là rất quan trọng để giảm căng thẳng.

Liên quan tới tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, Yonhap dẫn lời 1 quan chức cấp cao Nhà Xanh cho biết, hiệp ước chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên cần có sự tham gia của Trung Quốc. “Việc chính thức kết thúc 1 cuộc chiến tranh có nghĩa là có tuyên bố kết thúc của tất cả các bên tham chiến” - quan chức Nhà Xanh giấu tên nói.

Trong động thái khác về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, hôm 30.7, quan chức cấp cao của Mỹ chia sẻ với Reuters rằng, vệ tinh tình báo Mỹ phát hiện hoạt động mới tại nhà máy đã sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên. Theo Washington Post, hình ảnh từ Cục Tình báo Không gian địa lý Mỹ (NGA) cho thấy, ít nhất 1 ICBM Hwasong-15 tại nhà máy Sanumdong. Trong khi đó, việc tháo dỡ 1 bãi thử động cơ tên lửa Sohae của Triều Tiên vẫn đang tiếp tục. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Triều Tiên vẫn đang sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân.

Trong khi đó, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên- ngày 31.7 cáo buộc Seoul “lãng phí thời gian” chờ các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ mà không “tự mình hành động”. Tờ báo kêu gọi các bước đi tạo thuận lợi nhằm tái khởi động các chương trình hợp tác giữa 2 nước như: Khu công nghiệp Kaesong và tour du lịch đến khu nghỉ mát núi Kumgang, Triều Tiên. Cùng ngày, trang web tuyên truyền của Triều Tiên Uriminjokkiri cũng chỉ trích lập trường của Hàn Quốc về duy trì trừng phạt, trong đó nhấn mạnh “trừng phạt và đối thoại không thể song hành”.

NHK cho hay, Nhật Bản đã rút các đơn vị đánh chặn tên lửa trong bối cảnh tin tưởng nguy cơ Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo đã giảm sau thượng đỉnh Mỹ - Triều. Tháng 8 và tháng 9.2017, Nhật Bản triển khai 5 tổ hợp đánh chặn Patriot Advanced Capability-3 trên toàn quốc. Tháng trước, Tokyo cũng rút các tàu khu trục triển khai trên biển Nhật Bản.

HÀ LIÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/dien-tien-moi-tren-ban-dao-trieu-tien-622380.ldo