Điện toán đám mây là hạ tầng viễn thông thế hệ mới trong 5-10 năm tới

Chiều 24-11, chuyên trang ICTnews thuộc Báo điện tử VietNamNet phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức tọa đàm 'Thúc đẩy nền tảng điện toán đám mây Make in Viet Nam'.

Ông Võ Đăng Thiên, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử VietNamNet phát biểu.

Ông Võ Đăng Thiên, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử VietNamNet cho biết, thị trường điện toán đám mây trong nước hiện nay đạt khoảng 133 triệu USD, tương đương 3.200 tỷ đồng. Nhưng thực tế các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm khoảng 20% thị phần, còn 80% dùng đám mây đặt tại nước ngoài. Trong khi đó, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây trong nước (11 doanh nghiệp) đã đầu tư khoảng 27 trung tâm dữ liệu với trên 270.000 máy chủ... Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp điện toán đám mây tại Việt Nam phải liên minh để không bị thua trên "sân nhà". Đồng thời, đây chính là cơ hội cho các sản phẩm điện toán đám mây Make in Viet Nam.

Trao đổi tại tọa đàm, đại diện các tập đoàn Viettel, VNPT, CMC - nhà cung cấp hạ tầng điện toán đám mây lớn trong nước cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến hạ tầng đám mây (cloud computing) tại Việt Nam thua nhà cung cấp nước ngoài chủ yếu là do thiếu hệ sinh thái. Theo ông Hoàng Anh, Giám đốc kinh doanh Công ty Viễn thông CMC (thuộc Tập đoàn CMC), thực tế cung cấp trong nước hiện nay chỉ mạnh phần hạ tầng, hạn chế tính năng. Do vậy, các nhà cung cấp trong nước cần đẩy mạnh việc tạo ra hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu chuyển hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu của khách hàng trong nước lên dịch vụ đám mây.

Đồng quan điểm, ông Tống Mạnh Cường, Giám đốc sản phẩm VNPT IT (thuộc Tập đoàn VNPT) cho rằng, về chính sách, Chính phủ cần thúc đẩy mạnh hơn nữa quá trình chuyển đổi số, nhất là với khối dịch vụ công. Còn ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Viettel IDC (thuộc Tập đoàn Viettel) đề cập các quy định về bảo mật an toàn trên nền điện toán đám mây, trong đó có các quy định về chứng chỉ liên tục thay đổi, do vậy, các chính sách quản lý nhà nước cũng cần được nhanh chóng cập nhật...

Quang cảnh tọa đàm.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho biết, hạ tầng điện toán đám mây Việt Nam đang được Bộ Thông tin và Truyền thông định hướng là hạ tầng viễn thông thế hệ mới trong vòng 5-10 năm tới. Đồng thời, Bộ cũng xác định nền tảng điện toán đám mây là hạ tầng số cho phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Cũng theo ông Nguyễn Khắc Lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây gồm 153 tiêu chí. Trong đó, có 84 tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật về tính năng mà nền tảng điện toán đám mây cần đáp ứng; 69 chỉ tiêu, tiêu chí về an toàn, an ninh thông tin. Sắp tới, Cục An toàn thông tin sẽ công bố một số doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn.

Châu Anh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/oto-xemay/984433/dien-toan-dam-may-la-ha-tang-vien-thong-the-he-moi-trong-5-10-nam-toi