Điện về hừng sáng nơi rẻo cao Tây Nguyên

Điện lực Gia Nghĩa thuộc Công ty Điện lực Đắk Nông vừa tổ chức đóng điện công trình cấp điện lưới quốc gia cho các thôn 4, 5, 6 thuộc xã Đắk R'măng, huyện Đắk G'long (tỉnh Đắk Nông) - buôn làng có vị trí địa lý gần như biệt lập với trung tâm xã.

Điện được kéo về các xã vùng sâu vùng xa tại huyện Đắk G'long.

Dự án cấp điện cho các thôn nghèo tại xã Đắk R’măng với 15km đường dây trung áp, 13km đường dây hạ áp, 5 trạm biến áp với tổng dung lượng 320kVA, cấp điện cho gần 700 hộ dân, với tổng nguồn vốn khoảng 11,9 tỷ đồng.

Công trình cấp điện cho xã Đắk R’măng thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 1643/QĐ-UB ngày 31.10.2014 của UBND tỉnh Đắk Nông, khối lượng đầu tư trên địa bàn xã Đắk R’măng được triển khai giai đoạn 1 - công trình cấp điện các thôn buôn ưu tiên xã biên giới và vùng đặc biệt khó khăn.

Điện về, bà con trong thôn vui mừng mua sắm thiệt bị điện tử để phục vụ sinh hoạt.

Mục tiêu của dự án trong vòng 7 năm, ngành điện sẽ mang điện cho 182 thôn, buôn chưa có điện trên địa bàn tỉnh; cấp điện cho các cụm hộ, chưa có điện thuộc các thôn, buôn ở các xã đã đăng ký Chương trình nông thôn mới trong từng giai đoạn đến năm 2020 để đạt tiêu chí số 4 về điện đối với chương trình nông thôn mới.

Ông Nguyễn Hữu Trình – Phó Giám đốc Điện lực Gia Nghĩa thuộc Cty Điện lực Đắk Nông cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, anh em ngành điện có mặt 24/24h tại xã Đắk R’măng gấp rút lắp đặt, kéo điện về đồng bào địa phương.

Theo ông Trình, việc kéo điện về cho các thôn trong thời điểm mùa mưa của Tây Nguyên là vô cùng vất vả. “Dù vậy, xác định đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, chúng tôi phải nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thiện việc thắp sáng cho hơn 700 hộ dân trong giai đoạn 1” - ông Trình chia sẻ.

Nhiều năm nay, người dân các thôn 4, 5, 6 thuộc xã Đắk R'măng sống trong cảnh thiếu điện khiến cuộc sống của bà con gặp khó khăn.

Phần lớn người dân các thôn 4, 5, 6 thuộc xã Đắk R’măng có gốc từ tỉnh Lào Cai. Năm 2002, cuộc sống quê nhà khó khăn, họ rời quê nhà vào Đắk Nông tìm cuộc sống mới thoát nghèo. Từ những hộ dân sống rải rác trên những sườn đồi, theo thời gian đồng bào Mông khắp nơi tụ hội về thôn 4, 5, 6 cùng lập thôn, lao động sản xuất.

Giàng A Phừ - Bí thư thôn 6 kể, nhiều năm qua, cuộc sống tinh thần của đồng bào địa phương có thay đổi tích cực nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương. Được địa phương quan tâm, thôn đã có hệ thống y tế thôn bản, trường học, đường sá… Duy chỉ có điện là bà con vẫn mong mỏi được hưởng thụ.

“Hay tin nhà nước kéo điện về từng nhà, bà con ai nấy đều háo hứng. Người thấp thỏm đợi các công nhân ngành điện lắp đặt côngtơ trong nhà, người lại chạy vội ra trung tâm xã sắm cái tivi…” – Giang A Phừ khoe.

Ông Trần Nam Thuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk G’Long cho biết, trong giai đoạn 1 của dự án, ngành điện cùng địa phương ưu tiên kéo điện về cho các thôn đặc biệt khó khăn.

“Qua các cuộc tiếp xúc với người dân địa phương, chúng tôi nhận ra việc kéo điện về giúp đời sống của người dân bớt khó khăn. Người dân bày tỏ vui mừng, cảm ơn Chính phủ luôn quan tâm, sâu sát tới đời sống của những người đồng bào di cư tại Đắk Nông” - ông Thuần nói.

Tâm An

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dien-ve-hung-sang-noi-reo-cao-tay-nguyen-620425.ldo