Diễn viên Công Lý, Thu Trang, Hòa Hiệp được xét duyệt danh hiệu NSƯT, NSND

Diễn viên Công Lý, nghệ sĩ chèo Thu Huyền, Việt Anh, Minh Vương, Thanh Tuấn,... là những cái tên tiêu biểu góp mặt trong danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) vừa được Sở VH&TT Hà Nội và TP. HCM công bố.

Đầu năm 2018, sở VH&TT Hà Nội thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ nhân nhân dân (NNND) trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 trong 2018. Bảng đề xuất bao gồm tổng cộng 121 tên nghệ nhân, nghệ sĩ, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Lựa chọn người được phong tặng danh hiệu theo hình thức bỏ phiếu kín.

121 nghệ sĩ nằm trong danh sách xét duyệt.

Người được bầu chọn thuộc các lĩnh vực nghệ thuật trình diễn chèo, tuồng, tò he,…

Về danh hiệu NSND, hội đồng tổ chức phiên họp toàn thể đưa ra 12 cái tên đạt tiêu chuẩn khu vực Hà Nội bao gồm: Đồng Thị Thu Hà (Diễn viên - Nhà hát Kịch Hà Nội); Nguyễn Công Lý (Trưởng đoàn diễn 2 - Nhà hát kịch Hà Nội); Trần Quang Hùng (Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội); Trần Mạnh Cường (Diễn viên Điện ảnh), Nguyễn Minh Chuyên (Đã nghỉ hưu - Đài TH VN); Đào Văn Trung (Nhạc công - Nhà hát Cải lương Hà Nội); Nguyễn Thị Thu Huyền (Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội); Nguyễn Tất Ngọc (Họa sĩ - hưu trí); Nguyễn Lê Văn (Đã nghỉ hưu - Đài TH VN), Trần Thị Loan (Nhà hát Chèo Hà Nội); Bùi Xuân Hanh (Diễn viên nghỉ hưu - Nhà hát Chèo Hà Nội) và Trần Ngọc Hạnh (Diễn viên nghỉ hưu - Nhà hát Kịch Hà Nội). Trong đó, có 2 trường hợp được đặc cách danh hiệu NSND là Bùi Xuân Hanh và Trần Ngọc Hạnh.

Công Lý nằm trong danh sách xét duyệt NSND tại Hà Nội.

Nghệ sĩ Trần Ngọc Hạnh.

Ngoài ra, ủy ban hội đồng cũng tổ chức xét tặng danh hiệu NSƯT cho 34 cá nhân xuất sắc năm 2018, bao gồm cả 3 nghệ sĩ được đặc cách là Nguyễn Quý Bôn (Đã nghỉ hưu - Nhà hát Chèo Hà Nội), Lê Văn Ghi (Nhà hát Cải lương Hà Nội) và Nguyễn Văn Hùng (Nhà hát Chèo Hà Nội).

Trong khi đó, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cũng vừa ký văn bản thông qua 17 trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu NSND ở TP.HCM. Các nghệ sĩ được lựa chọn gồm có Việt Anh, Minh Vương, Thanh Tuấn, Thoại Miêu, Thanh Ngân, Kim Xuân… cùng nhiều gương mặt gạo cội như: đạo diễn Trần Minh Ngọc, nhạc công cổ nhạc Văn Giỏi, diễn viên xiếc Phi Vũ, nghệ sĩ hóa trang Xuân Chính, nhà quay phim Đường Tuấn Ba. Những nhân vật này thuộc danh sách đề cử gồm 59 thành viên thuộc 5 hội đồng cơ sở thông qua hồ sơ.

Nghệ sĩ Kim Xuân.

Về phần danh hiệu NSƯT, có tổng cộng 42 trường hợp đủ điều kiện để xuất lên hội đồng cấp nhà nước, gồm các đạo diễn: Vũ Trọng Nam, Ngọc Thơ, Nhâm Minh Hiền, Nguyễn Quế, Lê Văn Duy, Hai Nhất… Ngoài ra còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên trẻ tuổi của làng giải trí Việt như Thu Trang, Hòa Hiệp, Vân Hà, Minh Lâm,….

Thu Trang nằm trong danh sách xét tặng danh hiệu NSƯT khu vực HCM.

Diễn viên Hòa Hiệp.

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/cong-ly-thu-trang-hoa-hiep-duoc-xet-duyet-danh-hieu-nsut-nsnd-2420579.html