Diễn viên hài Hữu Tín lãnh hơn 7 năm tù

Ngày 28/4, TAND quận 8 (TP.HCM) đã tuyên phạt Trần Hữu Tín (SN 1987, tức diễn viên hài Hữu Tín) 7 năm 6 tháng tù về tội 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (SN 1990, làm nghề chỉnh nhạc - DJ) 5 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là 13 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, Trần Hữu Tín và Trần T.A sống chung với nhau như vợ chồng, thuê căn hộ số B2.27.08 chung cư Giai Việt, số 854 Tạ Quang Bửu, quận 8 để ở.

Tín có quan hệ quen biết với Nguyễn Hoàng Phi và cho Phi sống cùng căn hộ.

Tín, T.A và Phi cùng chia nhau thanh toán tiền thuê nhà.

Vào khoảng 09 giờ ngày 11/6/2022, Công an phường 5, quận 8 tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ do Tín đang thuê.

Tại thời điểm kiểm tra trong phòng ngủ thứ nhất có 04 người gồm: Trần Hữu Tín, Trần Thanh Tâm, Nguyễn Hoàng Phi, Dương Thái Ngọc Huyền. Trong phòng ngủ thứ 2 có 02 người gồm: Nguyễn Thị X.T, Trần T.A.

Diễn viên hài Hữu Tín (bên phải) và DJ Hoàng Phi tại phiên tòa

Diễn viên hài Hữu Tín (bên phải) và DJ Hoàng Phi tại phiên tòa

Qua kiểm tra phòng thứ nhất, Công an phát hiện trên nền nhà có 01 đĩa sành, trên đĩa có chứa tinh thể màu trắng và 01 bịch nylon chứa 01 viên nén màu hồng và 01 bịch nylon chứa 10 viên nén màu xanh dương.

Tiếp tục kiểm tra, Công an phát hiện 01 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng cuộn tròn, 01 thẻ nhựa, 01 đèn quay, 01 bàn DJ, 01 laptop, 01 cặp loa.

Sau đó, Công an tiến hành thu giữ toàn bộ vật chứng, dẫn giải Tín, Phi và mời những người liên quan về trụ sở để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Hoàng Phi và Trần Hữu Tín.

Kết quả giám định, tinh thể màu trắng trên 01 đĩa sành có khối lượng 0,8334g là ma túy ở thể rắn, loại Ketamine; 01 viên nén màu hồng trong 01 gói nylon có khối lượng 0,5082g là ma túy ở thể rắn, loại MDMA; 10 viên nén màu xanh trong 01 gói nylon có khối lượng 4,5383g là ma túy ở thể rắn, loại MDMA.

Tiến hành xét nghiệm chất ma túy xác định Trần Hữu Tín, Dương Thị Ngọc Huyền, Trần Thanh Tâm dương tính với chất ma túy. Nguyễn Thị X.T, Trần T.A âm tính với chất ma túy.

Kết quả điều tra xác định, giữa tháng 5/2022, Phi cùng một số người bạn đi hát karaoke trên địa bàn quận 5.

Tại đây, 01 người đàn ông tên Endy (không rõ lai lịch) bỏ ma túy ra cho tất cả mọi người trong phòng cùng sử dụng.

Khi ra về, Phi thấy còn dư ma túy tổng hợp và thuốc lắc nên đem về phòng ngủ cất giữ và chờ có dịp mời bạn bè sử dụng. Việc Phi cất giấu ma túy trong phòng chỉ có mình Phi biết.

Khoảng 21 giờ ngày 10/6/2022, Tín, T.A, Nguyễn Thị X.Th và Trần Thanh Tâm cùng nhau đi ăn nhậu.

Đến khoảng 02 giờ ngày 11/6/2022, Tín rủ Tâm và X.Th. về căn hộ của Tín nghỉ ngơi.

Khi về đến căn hộ, T.A và X.Th. vào phòng ngủ thứ hai để ngủ. Tín và Tâm vào phòng ngủ thứ nhất của Phi để nghe nhạc.

Lúc này, Tín thấy trên chiếc loa ở đầu giường có đĩa sành chứa ma túy, thuốc lắc nên lấy cùng Trần Thanh Tâm sử dụng.

Sau khi sử dụng ma túy, Tín lên giường đi ngủ. Đến khoảng 03 giờ 30 phút ngày 11/6/2022, Phi đi làm về thấy Tín, Tâm nằm trên giường và đĩa sành đựng ma túy trên giường thì biết Tín và Tâm mới sử dụng ma túy.

Phi ngồi chỉnh nhạc DJ cho Tín, Tâm có cảm giác hưng phấn. Đến khoảng 04 giờ cùng ngày, Dương Thái Ngọc Huyền đến.

Lúc này, Tín, Tâm cùng ngồi dậy nói chuyện với Huyền. Sau đó, Huyền kêu Phi làm 01 tờ tiền cuộn tròn và bỏ ra thẻ nhựa để Huyền sử dụng ma túy.

Sau khi sử dụng ma túy thì Huyền, Tâm, Tín, Phi cùng nhau nói chuyện. Đến 06 giờ cùng ngày, Huyền lên giường nằm ngủ cùng Tín.

Đến khoảng 09 giờ cùng ngày, Công an kiểm tra và phát hiện sự việc.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Hoàng Phi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” với khối lượng là 5,0465g loại MDMA và 0,8334g loại Ketamine. Nguyễn Hoàng Phi, Trần Hữu Tín cùng có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với Nguyễn Thị X.Th, Trần T.A không biết việc Tín và Phi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, không sử dụng ma túy nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với người tên Endy cho Nguyễn Hoàng Phi ma túy mang về, quá trình điều tra không xác định được lai lịch nên không đủ cơ sở để xử lý.

Đối với Trần Thanh Tâm và Dương Thái Ngọc Huyền có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, CQĐT đã bàn giao cho Công an phường 5, quận 8 xử lý.

Nguyễn Quang

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dien-vien-hai-huu-tin-lanh-hon-7-nam-tu-376700.html