Diễn viên Hàn Quốc bắt sò tai tượng quý hiếm, dư luận Thái Lan phẫn nộ

Người tham gia chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc đã bắt 3 con sò tai tượng tại vùng biển thuộc một vườn quốc gia Thái Lan, gây ra phản ứng gay gắt từ dư luận nước này.

Chương trình truyền hình thực tế Hàn Quốc Law of the Jungle (tạm dịch: Luật của rừng) gây ra phản ứng giận dữ từ công chúng Thái Lan khi một trong những người tham gia lặn xuống đáy biển và bắt 3 con sò tai tượng - loài động vật nguy cấp cần được bảo vệ - đem về nấu ăn.

Diễn viên Lee Yeol Eum được nhìn thấy bơi cùng các nhân viên quay phim tại vùng biển thuộc Vườn quốc gia Hat Chao Mai, thuộc tỉnh Trang ở miền Nam Thái Lan. Cô tìm thấy một con sò tai tượng nằm giữa rạn san hô và tìm cách gỡ bắt nó nhưng không thành, theo Channel NewsAsia.

Nỗ lực lần hai, nữ diễn viên đã nện vào thân con trai trước khi trồi lên mặt nước. "Không gỡ nó ra được", cô nói trước khi lặn xuống tìm mục tiêu mới.

Một con sò tai tượng. Ảnh: AP.

Một con sò tai tượng. Ảnh: AP.

Không lâu sau cô nhìn thấy một con sò tai tượng khác và lặn xuống đáy biển. Lần này, cô kéo mạnh và gỡ được con vật trong khi các quay phim đứng trên sạn rạn sô ghi lại hình ảnh cô vui mừng. Cuối cùng, cô bắt được tổng cộng 3 con sò tai tượng và nói cô là "người hạnh phúc nhất thế giới".

Law of The Jungle là chương trình truyền hình thực tế - tài liệu được chiếu trên đài SBS. Chương trình cũng được phát hành online và thu hút nhiều khán giả tại Thái Lan.

Sau khi tập mới nhất lên sóng, cuộc săn tìm hải sản của diễn viên Lee đã gây ra tranh cãi trong khán giả Thái. Đồng thời, các quan chức tại Vườn quốc gia Hat Chao Mai tiến hành các hành động pháp lý đối với các cá nhân liên quan quá trình sản xuất chương trình, bao gồm các doanh nghiệp phụ trách xin giấy phép và liên lạc.

Lee Yeol Eum bắt sò tai tượng trong show Law of The Jungle. Ảnh: Allkpop.

Theo ông Narong Kong-iad, giám đốc vườn quốc gia, đội ngũ sản xuất đã được Tổng cục Du lịch Thái Lan, Tổng cục Vườn quốc gia và Khu bảo tồn Thiên nhiên hoang dã cấp phép ghi hình.

AP cho biết ông Narong Kong-iad đã nộp đơn khởi tố lên cảnh sát (cá nhân ở Thái Lan có thể làm điều này). "Người phải chịu trách nhiệm là nữ diễn viên đã bắt sò vì cô ấy trực tiếp vi phạm luật", ông nói. "Những người khác liên quan cũng phải bị xử lý".

Có tên khoa học là tridacna gigas, sò tai tượng là loại sò lớn nhất thế giới. Nó sống trên các rạn san hô và có thể dài đến 1,3 m chiều ngang, nặng tới 250 kg. Một con sò tai tượng có vòng đời trung bình 100 năm hoặc hơn.

Tại Thái Lan, sò tai tượng được đưa vào danh sách động vật nguy cấp. Chúng được bảo vệ theo Luật Gìn giữ và Bảo vệ Động vật hoang dã 1992, trong đó quy định cấm việc đánh bắt, mua bán động vật cần được bảo vệ. Các các nhân vi phạm có thể đối mặt 4 năm tù giam hoặc/và phạt tiền không quá 40.000 baht (1.300 USD).

Trong chương trình truyền hình, các thí sinh cũng ăn những con sò tai tượng mà diễn viên Lee bắt được ở tập sau đó.

Theo ông Narong, đội ngũ sản xuất đã không thông báo cho quan chức vườn quốc gia về địa điểm ghi hình, nên đã không có ai giám sát đoàn phim.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dien-vien-han-quoc-bat-so-tai-tuong-quy-hiem-du-luan-thai-lan-phan-no-post963912.html