Diễn viên Huy Khánh: 'Có những giai đoạn tôi cảm thấy bế tắc'

'Thông thường mỗi năm tôi đóng 5, 6 bộ phim nhưng thời gian đó, tôi chỉ có duy nhất 1 phim. Thu nhập giảm sút khiến gia đình tôi phải cân đối lại chi tiêu' - Huy Khánh chia sẻ.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng, với sự tham gia trở lại của diễn viên Huy Khánh. Được biết, Huy Khánh tham gia chương trình từ tuần trước nhưng vẫn muốn được tham gia thêm để giúp đỡ các em nhỏ khó khăn.

Tại chương trình tuần này, diễn viên Huy Khánh cho biết, thời gian gần đây anh rất bận rộn với lịch quay phim. Thế nhưng, khi nhận được lời mời từ Mái ấm gia đình Việt, anh đã ngay lập tức đồng ý và gác lại mọi công việc để tham gia chương trình. Đến tham gia chương trình, nam diễn viên không ngờ rằng có những hoàn cảnh khó khăn, éo le đến như vậy.

Diễn viên Huy Khánh

Huy Khánh chia sẻ: "Cát Cát con gái tôi cũng ngang bằng tuổi với các em Khánh Hòa, Xuân Trường hay Hồng Vân. Chứng kiến hoàn cảnh của các em tôi thấy vô cùng xót xa. Lẽ ra ở tuổi này các em sẽ được ăn học, vui chơi trong vòng tay bao bọc của cha mẹ thì các em lại phải chịu quá nhiều thiệt thòi.

Có bé thì mất cha, có bé thì mất mẹ, có bé không có cha, không có mẹ bên cạnh. Trên đôi vai nhỏ bé của các em đè nặng nhiều nỗi lo. Ngoài việc đi học, các em còn phải phụ giúp gia đình".

Nam diễn viên cho biết, anh sẽ lấy hoàn cảnh của các em nhỏ khó khăn trong chương trình này làm bài học cho cô con gái Cát Cát. Từ đó giúp con trân trọng cuộc sống đủ đầy, ấm no, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và làm nhiều việc ý nghĩa cho cuộc sống.

Bên cạnh đó, Huy Khánh cũng tâm sự về những thăng trầm trong công việc và cuộc sống:

"Trong 20 năm làm nghề, có những giai đoạn tôi cảm thấy bế tắc. Đó là khi công việc phim ảnh của tôi bị chậm lại. Thông thường mỗi năm tôi đóng 5, 6 bộ phim nhưng thời gian đó tôi chỉ có duy nhất 1 phim. Thu nhập giảm sút khiến gia đình tôi phải cân đối lại chi tiêu.

Thêm vào đó, tôi còn phải trả lãi ngân hàng mỗi tháng. Chính vì thế, tôi thấu hiểu được phần nào cảm xúc bế tắc của các gia đình trong chương trình".

Huy Khánh chia sẻ thêm, suốt 20 năm anh chỉ đóng phim, không có nghề tay trái lại không có kinh nghiệm kinh doanh.

Chính vì thế, khi công việc diễn xuất gặp khó khăn, anh đã quyết định "lấn sân" làm YouTube với những clip đời thường mang phong cách hài hước, khám phá du lịch và ẩm thực Việt Nam.

Ngoài việc kiếm thêm thu nhập từ YouTube, anh mong muốn giới thiệu với khán giả về cảnh sắc tươi đẹp của quê hương. Ngoài ra, anh cũng tích cực tham gia các gameshow, làm MC, quay sitcom hài. Nam diễn viên Lật mặt 6 cho biết, để được tiếp tục làm nghề, anh tự đa năng bản thân mình.

Diễn viên Huy Khánh sinh năm 1981 tại thành phố Milano, nước Ý. Nam diễn viên sở hữu gương mặt điển trai, chiếc mũi cao rất Tây được thừa hưởng từ mẹ là người Pháp cùng lối diễn tự nhiên, phóng khoáng. Anh nhận được sự chú ý khi tham gia phim Dốc tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.

Sau đó, anh liên tục được mời tham gia nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Ván ᴄờ tình уêu, Hoa dã quỳ, Nhà ông Hoàng ᴄó ma, Luật trời, Nghiệp sinh tử, Dương thế bao la sầu...

Đặc biệt, năm 2018, Huy Khánh nhận được giải thưởng Ngôi sao xanh ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất nhờ bộ phim Nhà ông Hoàng có ma.

Không chỉ thành công trên màn ảnh nhỏ, Huy Khánh còn để lại nhiều dấu ấn ở địa hạt điện ảnh với các dự án như Cô dâu đại ᴄhiến, Em ᴄhưa 18, Cuộᴄ gọi định mệnh, Lật mặt...

Mới đây nhất, Huy Khánh góp mặt trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh cùng Lý Hải, Quốc Cường, Trung Dũng, Diệp Bảo Ngọc, Tiết Cương, Hoàng Mèo...

Tùng Ninh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dien-vien-huy-khanh-co-nhung-giai-doan-toi-cam-thay-be-tac-20230501143213937.htm