Diễn viên kiêm đạo diễn lừng danh Warren Beatty

Diễn viên kiêm đạo diễn điện ảnh Mỹ Warren Beatty, từng đảm nhiệm các vai trò trọng yếu là đạo diễn, nhà sản xuất, người viết kịch bản và diễn viên chính trong 2 bộ phim, gồm 'Heaven Can Wait' (Thiên đường có thể đợi) phát hành năm 1978 và 'Reds' (Màu đỏ) phát hành năm 1981, trở thành người duy nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới 2 lần thực hiện đồng thời các trọng trách của một bộ phim.

Bộ phim hài kịch giả tưởng “Heaven Can Wait” được đề cử 9 giải Oscar năm 1979, giành được giải Oscar Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất; còn bộ phim chính kịch sử thi “Reds” được đề cử tới 12 giải Oscar năm 1982, lọt vào Top 10 phim được đề cử nhiều giải Oscar nhất, giành được 3 giải, trong đó có giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất cho W.Beatty. Kiệt tác màn bạc này nói về cuộc đời của nhà báo Mỹ John Reed (1887-1920), tác giả cuốn sách nổi tiếng “Mười ngày rung chuyển thế giới”, mô tả cuộc Cách mạng Tháng 10 Nga vĩ đại, cũng là người Mỹ đầu tiên được chôn tại Nghĩa trang Quốc gia Bức tường Điện Kremlin. Bộ phim đã lọt vào Top 10 tác phẩm điện ảnh sử thi kinh điển hay nhất mọi thời đại do Viện phim Mỹ (AFI) bình chọn.

Đạo diễn W. Beatty được trao giải Oscar Danh dự năm 1999 vì sự cống hiến trọn đời cho bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Q.Phú (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/dien-vien-kiem-dao-dien-lung-danh-warren-beatty-i690421/