Diễn viên nói gì khi tham gia phim tiểu sử phức tạp về Elton John

Dàn diễn viên 'Rocketman' đã phải trải qua quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng, tỉ mỉ, đối diện nhiều tình huống bi hài khi hóa thân vào các nhân vật có thật, liên quan đến Elton John.

Rocketman là bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời và sự nghiệp của Elton John, trong khoảng thời gian từ lúc ông còn là thần đồng tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia tới khi trở thành một trong những ca sĩ đình đám nhất của làng nhạc đương đại. Phim xoay quanh những mối quan hệ rắc rối đời thường, cuộc đấu tranh với chứng trầm cảm, lạm dụng chất gây nghiện và thừa nhận xu hướng tính dục đồng tính của nam nghệ sĩ.

Tất cả nhân vật xuất hiện trong Rocketman đều dựa trên nguyên tác thật ngoài đời. Tờ The Hollywood Reporter trích dẫn lại những chia sẻ thú vị về quá trình chuẩn bị cho vai diễn của các ngôi sao tham gia bộ phim.

Taron Egerton vai Elton John

Elton John tên thật là Reginald Kenneth Dwight, là một nhạc công dương cầm, ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc người Anh. Ông học chơi dương cầm từ khi còn nhỏ và thành lập nhóm Bluesology năm 1962. Sau đó ông hợp tác với nhạc sĩ Bernie Taupin kể từ năm 1967.

Taron Egerton hóa thân thành nam nghệ sĩ huyền thoại.

Taron Egerton hóa thân thành nam nghệ sĩ huyền thoại.

Sự kết hợp này đã giúp hai người gặt hái thành công vang dội. Với hơn 30 album phòng thu và hơn 300 triệu bản được bán trên toàn thế giới, John đã giành được nhiều giải thưởng danh giá như Grammy, Oscar, Tony và Quả cầu vàng. Ông biểu diễn hơn 4.000 lần tại hơn 80 quốc gia và được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước Hiệp sĩ năm 1998.

Để có ngoại hình phù hợp với nhân vật, nam diễn viên Kingsman- Taron Egerton phải vẽ những khoảng trống trên răng, tỉa tóc, đội lớp mũ giả hói, đồng thời dành nhiều tháng để học vũ đạo và thu âm tại Abbey Road Studios. Nam diễn viên 29 tuổi cũng đến thăm John và chồng của ông là David Furnish. Tại đây anh được xem cuốn nhật ký viết tay của nam nhạc sĩ từ những năm 70 để nghiên cứu cho vai diễn.

"Chúng tôi tìm thấy nhật ký viết tay của Elton từ năm 1970 đến 1976. Khi Taron đến vào một ngày cuối xuân đẹp trời, anh ấy ngồi trên bãi cỏ phía trước nhà của chúng tôi và đọc chúng", Furnish chia sẻ với THR.

Bryce Dallas Howard vai Sheila Eileen

Sheila Eileen Dwight là mẹ của Elton John, cũng là người luôn đứng sau cổ vũ, giúp đỡ con trai gặp gỡ các nghệ sĩ nổi tiếng, động viên con theo đuổi dòng nhạc rock 'n' roll. Bà cũng ủng hộ con trai chơi piano từ năm 3 tuổi bằng cách cho con được học hành chuyên nghiệp và tham gia biểu diễn ở các quán rượu địa phương.

Bryce Dallas Howard đóng vai mẹ của John từ lúc trẻ đến khi về già.

Trong phim, Bryce Dallas Howard đóng vai mẹ của John từ năm 20-70 tuổi. Nữ diễn viên Jurassic World nói với Business Insider rằng cô và nghệ sĩ trang điểm đã cố gắng suy nghĩ cách để hóa trang nhân vật khi về già sao cho chân thực nhất.

Howard thử đội bộ tóc giả xoăn màu đen, sử dụng chân giả cho những cảnh nhân vật lớn tuổi nhưng kết quả cuối cùng lại trông không giống mẹ của John. Thay vào đó, nữ diễn viên giống mẹ của mình nhiều hơn.

Richard Madden vai John Reid

John Reid là người quản lý của Elton John trong gần ba thập kỷ. Hai người từng có quan hệ tình cảm với nhau. Lớn lên ở Scotland, Reid bắt đầu sự nghiệp vào cuối những năm 1960 với tư cách là người quảng bá cho hãng thu âm EMI và quản lý nhãn hiệu cho Tamla Motown trước khi thành lập công ty quản lý của riêng mình vào đầu những năm 70.

Richard Madden đóng vai Reid trong Rocketman.

Sau khi gặp nhau tại một bữa tiệc, John trở thành khách hàng đầu tiên của Reid. Reid làm quản lý cho John đến năm 1998, trước khi huyền thoại âm nhạc sa thải anh vì những tranh chấp tài chính.

Ngôi sao của Game of ThronesBodyguard là Richard Madden đóng vai Reid trong Rocketman. Ngoài việc ăn tối với John tại nhà (theo GQ của Anh), Madden cũng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Elle rằng anh đã nói chuyện với bạn bè của nam ca sĩ và người quản lý cũ của Elton John để hiểu rõ hơn về quá khứ của Reid.

Trong số những người mà anh trò chuyện có Donatella Versace, cô gái mà theo nam diễn viên tâm sự là khá hữu ích với anh trong việc xác định tính cách ngoài đời của Reid. Cô từng nói với nam diễn viên rằng: "Phẩm chất của John Reid là anh ấy không bao giờ sai".

Khi hóa trang ngoại hình nhân vật, Madden thổ lộ trên tờ Evening Standard: "Tóc của tôi trong bộ phim đó rất dài, theo kiểu mẫu của thập niên 70. Nó được nhuộm đen cùng với lông mày của tôi. Tôi cảm thấy khó chịu vì lông mày nhìn quá đậm và sắc nét".

Jamie Bell vai Bernie Taupin

Bernie Taupin được biết đến là người bạn đồng hành trong âm nhạc lâu năm của Elton John. Ông từng viết lời các bài hát giành giải Grammy và Quả cầu vàng, phát hành album với tư cách một nghệ sĩ solo hoặc một thành viên trong ban nhạc Farm Dogs, đồng thời cũng tham gia xuất bản sách.

Jamie Bell tự hào khi được hóa thân thành Bernie Taupin.

Bộ đôi nhà soạn nhạc đã làm việc với nhau trong hơn 30 album, cho ra đời hàng loạt các bản hit nổi tiếng.

Jamie Bell, diễn viên đóng vai Taupin, nói với IMDb rằng việc được hóa thân thành vị nhạc sĩ tài năng này là vinh dự lớn đồng thời cũng là thách thức lớn của anh. Để tìm hiểu kỹ hơn về nhân vật, Bell đã gặp Taupin và vợ của ông tại một nhà hàng ở Santa Barbara. Ở đó, họ chia sẻ với nhau về cuộc sống cá nhân và công việc của Taupin. Nam diễn viên cũng sử dụng cuốn hồi ký của Taupin mang tên A Cradle of Haloes: Sketches of a Childhood để tìm hiểu thêm về tuổi thơ của ông.

Hà Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dien-vien-noi-gi-khi-tham-gia-phim-tieu-su-phuc-tap-ve-elton-john-post954225.html