Diễn viên Quang Tuấn chia sẻ về vai trò đặc biệt mới đảm nhận

Là giám khảo trẻ tuổi tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 39, Quang Tuấn đã có những chia sẻ thú vị về chuyện đời, chuyện nghề. Trong đó, vai diễn Minh trong phim 'Tiệm ăn dì ghẻ' đang được phát sóng là vai diễn lấy đi nhiều nước mắt của nam diễn viên 8X.

Liên hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 39 dự kiến bế mạc vào ngày 14-12-2019 tại TP Nha Trang, Khánh Hòa. Đây là lần thứ 4, Quang Tuấn đến với TP biển xinh đẹp. Vẫn là dấu ấn của 10 năm về trước, hồi đó, Quang Tuấn từng tham gia phim “Âm tính” được thực hiện tại Nha Trang. Bộ phim sau đó vinh dự đoạt giải Vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 29. Lần trở lại này, Quang Tuấn đảm trách vai trò mới, giám khảo thể loại phim truyền hình.

Chia sẻ về lần đầu tiên đảm nhận vai trò giám khảo, diễn viên SN 1985 bày tỏ sự hãnh diện xen lẫn áp lực, lo lắng. Nhờ lời động viên, khích lệ của các cô, chú diễn viên gạo cội, Quang Tuấn đã làm tròn nhiệm vụ. Với góc nhìn của một người trẻ, Quang Tuấn có những đánh giá ở nhiều góc độ đa dạng hơn về chất lượng bộ phim tham gia liên hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 39. Qua 3 ngày chấm thi, Quang Tuấn ấn tượng với sự đầu tư, chỉn chu, tâm huyết của các nhà đài trong kịch bản, cảnh quay, bối cảnh. Đây là tín hiệu tốt để những người diễn viên có cơ hội được làm nghề trong môi trường chuyên nghiệp và được tham gia những bộ phim chạm tới cảm xúc của khán giả.

Quang Tuấn trong phim “Tiệm ăn dì ghẻ” đang phát sóng. Ảnh NVCC

Quang Tuấn trong phim “Tiệm ăn dì ghẻ” đang phát sóng. Ảnh NVCC

Năm nay, ở mảng phim truyện truyền hình, Liên hoan phim có 5 bộ phim dự thi, trong đó, có sự góp mặt của 2 bộ phim được khán giả quan tâm là “Về nhà đi con” (Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất) và “Tiếng sét trong mưa” (Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long sản xuất).

Gắn bó với nghề diễn, Quang Tuấn khó đưa ra so sánh cụ thể nào về phim truyền hình phía Bắc và phía Nam. Song, Quang Tuấn cảm thấy may mắn khi là diễn viên miền Nam nhưng được khán giả miền Bắc yêu mến qua các dự án phim ảnh như: “Khúc hát mặt trời”, “Tình khúc Bạch Dương” và mới đây là vai diễn Minh trong phim “Tiệm ăn dì ghẻ” (đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu – Nguyễn Thu). Trong phim, Minh (Quang Tuấn đóng) là người chồng cộc cằn, thô lỗ, có nhiều thói hư tật xấu cờ bạc, rượu chè. Minh trở về nhà sau 9 năm ở nhà giam. Bên cạnh vẻ xù xì, gai góc của một nhân vật phản diện, nhưng vô cùng đáng thương, khán giả xúc động trước phân cảnh Minh cố gắng cưỡng bức vợ để thể hiện tình cảm. Cảnh phim Quang Tuấn ấn tượng và cũng là phân cảnh khó nhất chính là khoảnh khắc người cha thể hiện tình cảm trong ngày sinh nhật của con gái. Nhân vật Minh không thể ngờ, những lá thư 9 năm ròng rã viết gửi con gái đều bị người mẹ Tuyết Ngọc (Dương Cẩm Lynh đóng) giấu nhẹm không cho con đọc, biết sự thật, anh đã thực sự sốc nặng. Cảnh Minh trợn mắt, rơi nước mắt đã chạm đến cảm xúc của người xem. Để hoàn thành phân cảnh này, Quang Tuấn đã phải quay gần 2 tiếng đồng hồ dù trước đó cả 3 diễn viên Dương Cẩm Lynh, Quang Tuấn, bé Cát Vi cùng dành thời gian ngồi trao đổi tạo sợi dây liên kết, cảm xúc trong lối diễn.

Đánh giá về vai diễn, Quang Tuấn cho rằng, đây là vai diễn anh phải khóc nhiều nhất và cũng là vai diễn khó nhất trong sự nghiệp. Minh “Tiệm ăn dì ghẻ” là nhân vật khác hoàn toàn với tính cách ngoài đời. Quang Tuấn ngoài đời hiền lành, không bài bạc, rượu chè, anh có thói quen uống cà phê và cho cá ăn. Thế nên, khi vào phim, Quang Tuấn phải lên mạng tìm hiểu tư liệu, hình ảnh các sới bạc bị CA bắt, hình ảnh chọi gà, thậm chí phải học cách đi cà nhắc. Ngoài ra, việc tương tác với cô con gái chính nhờ câu chuyện ngoài đời, thời gian Quang Tuấn đóng phim “Tiệm ăn dì ghẻ” cũng là khoảng thời gian bà xã Linh Phi mang bầu con gái. Cảm nhận vai trò người cha, hoàn cảnh phải đi đóng phim 4 tháng ròng rã ở Sài Gòn và các tỉnh thành khác, chính thời gian xa cách vợ con, Quang Tuấn đã diễn tròn trịa vai diễn. Từng ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ của người cha muốn bù đắp tình cảm với con gái đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Ở mảng điện ảnh, mới đây, Quang Tuấn gây chú ý với vai diễn thầy Huỳnh – một thầy bói tâm linh trong phim điện ảnh thể loại phim kinh dị “Thất sơn tâm linh”. Bộ phim điện ảnh tái hiện vụ án chấn động ở Đồng Tháp năm 1997. Để hóa thân trọn vẹn với vai diễn, Quang Tuấn dành 2 tháng đầu tư chất diễn cho nhân vật. Trong đó, khó khăn học thủ ngữ người câm, ảo thuật, học bùa chú, xăm hình bằng gai bưởi…

Ít ai biết, trước khi niềm đam mê diễn xuất cuốn đi, Quang Tuấn là sinh viên trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại. Ngã rẽ con đường nghệ thuật từ lần đi cùng bạn học thi Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM và trúng tuyển. Thời điểm hiện tại, Quang Tuấn nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình, đặc biệt là bà xã Linh Phi. Điều này giúp anh có động lực gắn bó lâu dài với nghề diễn. Quang Tuấn bật mí, dịp Tết và sau Tết, anh sẽ tham gia 2 bộ phim điện ảnh. Ngoài ra, các ngày thứ 6, 7, chủ nhật hàng tuần, khán giả sẽ gặp anh tại sân khấu Thế Giới Trẻ - Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dien-vien-quang-tuan-chia-se-ve-vai-tro-dac-biet-moi-dam-nhan-173438.html