Diễn viên Thanh Tân: 'Bứt phá ai cũng muốn nhưng quan trọng phải cần thời gian...'

Được biết đến như một diễn viên trẻ đầy triển vọng của làng hài hiện nay, Thanh Tân ghi nhiều dấu ấn với lối diễn xuất mộc mạc và chân thật đã chiếm trọn tình cảm của khán giả. Cùng nghe anh tâm sự về chuyện đời chuyện nghề để hiểu hơn về nghiệp diễn mà anh đang theo đuổi.

PV: Cơ duyên gì khiến anh đã gắn bó với nghiệp diễn từ lúc còn rất nhỏ?

Diễn viên Thanh Tân: Từ nhỏ, gia đình khá khó khăn nhưng tôi lại có may mắn được sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi quận Tân Bình - nơi có rất nhiều câu lạc bộ, đội nhóm như đội kèn trống, văn thể mỹ, đội kịch rối, đội ca... Tham quan một vòng, tôi lại rất thích đội kịch rối và bắt đầu tham gia từ đó. Lúc đó tôi chỉ mới 14 - 15 tuổi nhưng đã mang niềm đam mê yêu thích nghề diễn xuất.

Vai diễn ấn tượng nhất đối với anh trong sự nghiệp diễn xuất?

Ấn tượng nhất với tôi đó chính là vai Tây trong phim “Xóm cào cào” vào năm 2004. Đã 14 năm trôi qua, nhờ bộ phim đó mà tôi được khán giả biết đến nhiều hơn. Tiếp theo đó là “Kính Vạn Hoa”, “Trường Nội Trú”… Ngoài ra, tôi đóng cũng đã khá nhiều phim.

Diễn viên Thanh Tân

Khán giả đã từng yêu mến anh qua chương trình “Đấu Trường Tiếu Lâm”, tiết mục nào trong chương trình mà anh khó quên nhất?

Đó chính là tiết mục về Mẹ mà tôi diễn trong đêm chung kết cùng hai Huấn luyện viên Thu Trang - Tiến Luật. Mặc dù biết mình diễn tiết mục này không thể đạt được thứ hạng cao nhưng tôi vẫn quyết định lấy câu chuyện về Mẹ để truyền tải thông điệp ý nghĩa đến khán giả.

Mẹ có phải là nguồn động lực giúp anh có niềm đam mê và quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật?

Trong gia đình tôi, không ai theo nghệ thuật nên mẹ cũng rất thích tôi đi theo con đường này để có được tương lai tốt đẹp. Đến bây giờ, duy nhất mình tôi trong gia đình theo đuổi con đường chông gai này.

Kỷ niệm đáng nhớ của anh về Mẹ?

Tôi còn nhớ như in vào Tiger Cup 1998, Việt Nam thắng Thái Lan với tỉ số 3-0. Mẹ đi làm về, đón tôi từ quận 5 về nhà, thấy ngoài đường người ta cầm cờ ăn mừng vui lắm. Lúc đó, mẹ mua cho tôi một cái băng rôn đỏ đeo lên đầu và cây cờ để hòa vào không khí ăn mừng lúc ấy. Vừa mới chạy được một đoạn đường, bị người ta giật mất cây cờ, tôi khóc quá trời. Mẹ phải quay ngược lại để mua cho tôi cây cờ khác rồi mới chở tôi về nhà.

Anh cùng Xuân Nghị, Phước Lộc có thành lập nhóm hài Cà Tưng và cho ra mắt sản phẩm “Giang Hồ Chợ Mới”, anh có thể chia sẻ về dự án này?

Đây là một bộ phim ca nhạc hài do đạo diễn Mr Tô lên ý tưởng và thực hiện. Nội dung là các tình huống vui nhộn xoay quanh cuộc sống của 3 tên lưu manh con là A Chề, Lắc Kêu và Sơn Keo do tôi, Xuân Nghị, Duy Phước thủ vai. Tôi rất hào hứng với vai diễn A Chề này bởi nó phù hợp với tính cách và phong cách diễn của tôi. Dự án này bao gồm rất nhiều phần mà hiện tại thì phần một chỉ mới cho ra bốn tập thôi. Nhóm và anh Mr Tô vẫn đang tiếp tục làm kịch bản và hoàn thiện để làm tiếp phần hai.

Cảm nghĩ của anh khi tham gia trong dự án “Thập tam muội” của anh chị Thu Trang – Tiến Luật?

Được tham gia cùng anh chị Thu Trang - Tiến Luật trong một sản phẩm đang rất hot hiện nay trên Youtube là một vinh hạnh rất lớn cho tôi. Vai A Chề cũng là cái tên đã gắn bó và tạo dấu ấn cho tôi từ trước đến nay nên tôi đã hoàn thành vai diễn này với quyết tâm cao nhất và hy vọng được khán giả đón nhận.

Diễn xuất ấn tượng của Thanh Tân

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, anh tham gia khá nhiều phim nhưng chỉ vai phụ, anh có mong muốn mình bứt phá hơn trong tương lai?

Bứt phá thì chắc chắn ai cũng muốn, nhưng quan trọng phải cần thời gian và một vai diễn phù hợp nhất đến với mình. Tôi cũng đang chờ một cơ hội để chứng tỏ cho khán giả thấy mình có thể làm được nhiều điều, diễn nhiều thể loại vai để đa dạng hơn.

Trong sự nghiệp của mình, giai đoạn nào là khó khăn nhất mà khiến anh từng có ý định muốn dừng lại việc diễn xuất?

Đó là khoảng thời gian cách đây hai năm. Lúc đó, công việc bị “chựng” lại, không làm được gì hết, suốt ngày tôi cứ ở nhà. Bỗng một ngày mình tự nhận ra sao cả tháng trời mà cứ ở nhà hoài khiến mình bị chán cuộc sống. Lúc đó tôi khắc phục bằng cách phải chủ động hơn trong công việc của mình.

Có điều gì anh còn hối tiếc trong sự nghiệp diễn xuất của mình không?

Lúc thi xong “Đấu Trường Tiếu Lâm”, tôi đã không biết nắm bắt cơ hội. Do thời điểm đó câu chuyện về Mẹ còn đang hot nhưng tôi đã lưỡng lự và không thực hiện những dự định của mình nên để thời gian trôi qua và bị khán giả lãng quên.

Anh có muốn định hình phong cách cho mình không?

Tôi rất thoải mái và muốn mình đa dạng hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ hình tượng bặm trợn, giang hồ có lẽ là phù hợp với tôi nhất. Tôi đóng vai nghèo hay công tử sợ khán giả không tin. Nếu có cơ hội thì tôi vẫn muốn thử sức.

Trong giới showbiz, anh thân với ai nhất?

Tôi thân với nam ca sĩ Hồ Việt Trung. Anh là người cho tôi lời khuyên và giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống. Bên cạnh đó, anh chị Thu Trang – Tiến Luật là hai người thầy, cô đã hướng dẫn tôi rất nhiều trong việc diễn xuất. Từ lúc thi “Đấu Trường Tiếu Lâm” đến khi tham gia “Thập tam muội”, anh chị giúp tôi rất nhiều về kịch bản, lối diễn xuất và cả trang phục. Tôi rất biết ơn và yêu quý anh chị.

Thanh Tân với những dự định sắp tới

Sắp tới anh có dự định gì mới không?

Tôi hiện vẫn đang thực hiện những dự án trên Youtube. Sắp tới, tôi sẽ mở một kênh Youtube riêng cho mình, trên đó, ngoài những clip hài, tôi cũng sẽ quay clip hát để đăng lên cho khán giả thưởng thức. Mặc dù chỉ là hát theo bản năng nhưng tôi thích hát những sáng tác mới của chính mình hoặc cover lại những bài hát hay.

Còn việc diễn xuất trên sân khấu kịch với nhóm, thì tôi, anh Hoàng Mèo, anh Hứa Minh Đạt vẫn lập nhóm tự quản và diễn ở các sân khấu.

Nghệ sĩ đến độ tuổi nào đó người ta hay thích kinh doanh để kiếm thêm thu nhập và đảm bảo kinh tế cho tương lai, còn anh có dự định kinh doanh không?

Tôi thích kinh doanh quán cà phê nho nhỏ để bạn bè, anh em có chỗ để gặp gỡ giao lưu văn hóa văn nghệ.

Cám ơn anh về những chia sẻ chân thành!

Ngọc Vi

Ảnh: NVCC

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/dien-vien-thanh-tan-but-pha-ai-cung-muon-nhung-quan-trong-phai-can-thoi-gian-d69189.html