Diễn viên tí hon Verne Troyer qua đời ở tuổi 49 vì ngộ độc rượu

Gia đình Verne Troyer vừa thông tin nam diễn viên cao 0,81m từng góp mặt trong series hài 'Austin Powers' và 'Harry Potter' vừa qua đời vì bị ngộ độc rượu.

Từng là một người nghiện rượu và đi cai nghiện nhiều lần nhưng cuối cùng nam diễn viên Verne Troyer qua đời vì ngộ độc rượu. Hôm qua 21.4 (giờ địa phương), gia đình anh đã thông báo con, em mình đã qua đời.

Theo báo cáo từ phái cảnh sát, nam diễn viên chỉ cao 0,81m bị ngộ độc rượu.

Verne Troyer bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở Hollywood vào năm 1994 với tư cách là một diễn viên đóng thế cho Baby Bink trong bộ phim Baby's Day Out. Ngoài vai Mini-Me trong Austin Powers, Troyer còn nổi tiếng với vai yêu tinh Griphook trong tập phim phù thủy Harry Potter đầu tiên - Harry Potter và Hòn đá phù thủy. Trước khi qua đời, nam diễn viên tí hon đã tham gia hơn 30 phim.

Là người nghiện rượu nặng trong nhiều năm, Troyer cũng không che giấu việc mình từng phải vật lộn với chất cồn trong quá khứ, anh đã vào trại cai nghiện nhiều lần. Lần cai nghiện gần nhất của Troyer là hồi tháng 4.2017 "Không có cuộc chiến nào dễ dàng, tôi sẽ luôn tiếp tục chiến đấu ngày qua ngày. Tôi muốn cảm ơn mọi người đã gửi thông điệp hỗ trợ mình, điều đó có ý nghĩa to lớn đối với tôi", Verne Toyer viết trên trang cá nhân vào tháng 4.2017.

T.Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/dien-vien-ti-hon-verne-troyer-qua-doi-o-tuoi-49-vi-ngo-doc-ruou-86589.html