Diễn viên Trương Minh Cường bị đồn ly hôn

Mạng xã hội râm ran thông tin Trương Minh Cường chia tay bà xã Thu Huyền sau 10 năm chung sống và có hai con.

Hôm 17/8, tài khoản Facebook của Trương Minh Cường xác nhận với Ngoisao.net vợ chồng anh đã ly hôn. Tuy nhiên, anh từ chối chia sẻ chi tiết vì không muốn gây ồn ào bởi đời tư.

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi giữa tháng 7 vừa qua, Trương Minh Cường vẫn đăng tải hình ảnh đi chơi cùng vợ con tại thành phố Seattle, bang Washington. Cả gia đình vui vẻ đi mua sắm, vui chơi tại một trung tâm giải trí.

Sáng 18/8, Trương Minh Cường phủ nhận chuyện vợ chồng anh "đường ai nấy đi" và cho biết hôm qua Facebook của anh bị hack.

Gia đình Trương Minh Cường vừa đi chơi cùng nhau vào giữa tháng 7

Gia đình Trương Minh Cường vừa đi chơi cùng nhau vào giữa tháng 7

Trương Minh Cường sinh năm 1978, gây chú ý qua bộ phim Gió nghịch mùa đóng cùng Lý Nhã Kỳ, Việt Anh. Nhiều khán giả gọi anh với biệt danh "Jang Dong Gun phiên bản Việt" vì khuôn mặt có nét hao hao ngôi sao Hàn Quốc. Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, anh là gương mặt quảng cáo đắt show với mức cát-xê lên đến vài chục nghìn USD.

2009, anh kết hôn cùng Thu Huyền - giám đốc nhân sự một công ty truyền thông lớn. "Jang Dong Gun Việt Nam" chia sẻ bà xã là người đảm đang, tháo vát. Chị vừa đi làm vừa quán xuyến việc nhà cửa con cái chu toàn, là hậu phương vững chắc của chồng. Cả hai cũng có nhiều sự đồng điệu về sở thích và được khen xứng đôi.

Năm 2010, hai vợ chồng sang Mỹ định cư. Sau kết hôn, họ có hai con là bé trai Louis Trương Gia Bảo 9 tuổi và bé gái Mona Trương Bình Nhi 5 tuổi. Cả hai bé đều sở hữu đường nét bụ bẫm và luôn ngoan ngoãn, chăm học khiến bố mẹ tự hào. "Chúng tôi đi Mỹ để con cái có môi trường và điều kiện phát triển. Bỏ lại danh vọng, cơ hội kiếm tiền ở Việt Nam đến xứ lạ làm lại từ đầu là quyết định khó khăn. Nhưng tôi không muốn sau này phải hối tiếc vì để lỡ nhiều cơ hội phát triển cho con cái", nam diễn viên nói.

Thời gian đầu, cuộc sống của Trương Minh Cường vất vả vì không có việc làm. Vợ chồng anh phải ở nhà thuê và dần sử dụng hết toàn bộ tiền tiết kiệm. Khi mọi thứ ổn định hơn, họ chuyển qua buôn bán một số mặt hàng tiêu dùng cho người Việt trong nước. Sau 5 năm, Trương Minh Cường được vợ động viên trở lại nghệ thuật để thỏa nỗi nhớ nghề.

Trương Minh Cường có sở thích câu cá, trượt tuyết...

Hiện Trương Minh Cường tận hưởng cuộc sống độc thân, có sở thích câu cá, bắn cung, cưỡi ngựa và trượt tuyết. Sắp tới, tài tử phim Gió nghịch mùa có ý định học thêm môn đấu kiếm. Trương Minh Cường từng có thời gian mắc bệnh trầm cảm, phải điều trị bằng thuốc kéo dài gần 3 năm nên ý thức việc chơi các bộ môn thể thao ngoài trời nhằm rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai và nạp năng lượng cho bản thân.

Trương Minh Cường chia sẻ thêm, anh tìm được cuộc sống bình yên sau gần 10 năm định cư trên đất Mỹ. Mỗi ngày, anh thức dậy sớm, tập thiền và yoga. Nam diễn viên cũng điều hành công ty giải trí riêng, bên cạnh việc biểu diễn hoặc ca hát. Ở tuổi 41, Trương Minh Cường không bận tâm danh lợi hay hào quang quá khứ mà tìm kiếm sự bình yên, vui vẻ trong tâm hồn. Anh quan niệm: "Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống nên phải sống tích cực, hết mình".

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/dien-vien-truong-minh-cuong-ly-hon-20190817151227287.htm