Diễn viên Tường Vi thấy 'chướng mắt' trước kiểu yêu đương công sở

Nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ bản thân cảm thấy rất khó chịu khi các cặp đôi yêu nhau chốn công sở và làm ảnh hưởng đến công việc chung của mọi người.

Chương trình Phụ nữ ngày nay phát sóng tối chủ nhật ngày 20/1 thu hút nhiều sự chú ý của khán giả với những chia sẻ thẳng thắn từ diễn viên Tường Vi về chủ đề “Tình yêu nơi công sở”. Nữ diễn viên không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình, cô cho biết bản thân luôn cảm thấy “chướng mắt” trước kiểu yêu đương nơi công sở.

Chuyên gia tâm lý Đào Lê Hòa An, ca sĩ Minh Xù, diễn viên Tường Vi và MC Liêu Hà Trinh

Nói về chuyện tình công sở, Tường Vi cho rằng nếu người yêu mình là sếp thì dù mình có làm hay không làm gì đi nữa cũng sẽ nhận được nhiều ánh mắt soi mói từ phía đồng nghiệp. Công việc mình làm tốt n, ười ta nói do được chiếu cố. Nếu thất bại, người ta nói mình yếu kém, ỷ có người yêu làm sếp. Đường nào cũng không thoát được miệng lưỡi thiên hạ và ảnh hưởng tới không khí chung của văn phòng.

Chuyên ga tâm lý Đào Lê Hòa An phân tích: “Nếu như hai người yêu nhau mà cùng làm chung công ty thì việc bàn bạc, phân công công việc, mối quan hệ, tình đồng nghiệp trong công sở rất khó rõ ràng và rành mạch. Ví dụ như phải phân công làm sao để người yêu tránh phải đi chung với một đồng nghiệp nam hay phân công công việc đơn giản, không nghiêm khắc khi làm sai… Những ưu ái mà sếp dành cho người yêu thì chắc chắn sẽ khiến mọi người gây ức chế và bàn tán”.

MC - ca sĩ Minh Xù cũng không ủng hộ tình yêu chốn công sở

Phía Minh Xù, anh lại cho rằng đàn ông là sếp nên thường nhận được sự ngưỡng mộ của phụ nữ, còn khi người đàn ông ngưỡng mộ một người phụ nữ trong công ty sẽ khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu. Và dù bạn có tình cảm với sếp đi chăng nữa thì đó là chuyện của hai người, còn trong công việc hoặc trong cuộc họp, trong công ty, văn phòng, đừng nên thể hiện tình cảm một cách công khai, thái quá.

Đồng tình với quan điểm của đàn anh, Tường Vi chia sẻ: “Nếu như hai người yêu nhau ở ngoài đường, tôi thấy chuyện đó rất dễ thương, nhưng nếu hai người yêu nhau trong công sở, tôi lại cảm thấy kỳ cục và chướng mắt. Rõ ràng đó là chuyện cá nhân, quan điểm cá nhân và những cặp đối ấy cũng nên hiểu rõ điều đó. Đôi khi chỉ vì sự giận dỗi, cãi vã lại khiến không khí văn phòng nặng nề, khó chịu. Vì vậy mọi người phải lý trí trong chuyện yêu đương công sở”.

Sau một hồi tranh luận những điều nên và không nên khi "có người yêu là sếp và chuyện tình nơi công sở", tất cả đều khẳng định “Nếu có tình cảm chốn công sở thì cả hai nên rạch ròi giữa công việc và tình cảm”.

Tuy nhiên, để giữ vững quan điểm khi yêu lại là điều khá khó khăn. Nữ diễn viên Tường Vi nhắn nhủ: “Thực ra đã là phụ nữ thì vũ khí quan trọng nhất là sự tự tin. Nếu mà cứ sợ, e dè người khác nói, hay sợ không làm được cái này, cái kia thì sẽ mất đi sự quyến rũ trong mắt đối phương. Vì vậy, phụ nữ phải luôn giữ vững lập trường của bản thân thì mới có thể duy trì được mối quan hệ của họ”.

Để giúp các cặp đôi giảm bớt áp lực về chuyện tình chốn công sở, chuyên gia tâm lý Đào Lê Hòa An đưa ra lời khuyên, khi cặp đôi đã xác định mối quan hệ trong công sở thì phải lường trước rủi ro, không yêu một cách vô tư. Vì yêu quá vô tư rất dễ mắc các sai lầm. Mỗi người phải trả lời một câu hỏi là thực sự chúng ta có yêu nhau không và có muốn đi đến cuối con đường với người này hay không để tìm ra một hướng giải quyết phù hợp.

Bên cạnh đó, mỗi người cần quản lý tốt cảm xúc của mình, tuyệt nhiên không thể để cảm xúc cá nhân diễn ra chốn văn phòng vì chắc chắn áp lực công việc, cuộc sống sẽ khiến chuyện tình của cả hai như chiếc gai nhọn trong mắt những người khác. Linh hoạt thay đổi vị trí trong công ty nếu có thể để giảm thiểu tối đa áp lực cho bản thân và người yêu của mình.

"Dường như chuyện tình yêu công sở không mấy gây được thiện cảm đối với những người bên ngoài và người trong cuộc cũng không cảm thấy vui vẻ, thoải mái", MC Liêu Hà Trinh nhận định

Tình yêu công sở như chất xúc tác làm cho công việc trở nên thú vị, tìm hiểu đối phương dễ dàng vì thời gian tiếp xúc nhiều nhưng chắc chắn câu chuyện tình yêu ấy sẽ bị đưa ra bàn tán vào giờ cơm trưa, tạo nên nhiều áp lực dành cho người trong cuộc khiến họ dễ xảy ra mâu thuẫn.

Nếu như có ai đó bảo rằng, năng lực của bạn không xứng đáng với vị trí của bạn đang có thì hãy dùng những con số, những bản hợp đồng kiếm được, dùng tài năng của bản thân để chứng minh suy nghĩ của họ là sai mà cũng không phải mất thời gian đi phân bua với người khác. Dư luận bàn tán là chuyện hiển nhiên nhưng hãy biết cách phấn đấu làm sao để cho cả hai cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất song song với việc giữ gìn mối quan hệ và môi trường làm việc chung.

Tường Vi tên thật là Đinh Thụy Tường Vy, sinh năm 1989, diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch nói và hiện đang lấn sân sang lĩnh vực MC. Tường Vi nổi tiếng qua nhiều bộ phim như: Bỗng dưng muốn khóc, Tóc rối, Cá Rô, em yêu anh, Về quê cưới vợ, Túm cổ đại gia, Kẻ thù giấu mặt, Cô Thắm về làng...

Năm 16 tuổi, Tường Vi bước vào con đường nghệ thuật với vai trò là người mẫu ảnh trên các tờ báo tuổi teen như Mực Tím, Hoa Học Trò. Tiếp đến, cô tham gia một vai diễn nhỏ trong phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả qua hình tượng nhân vật Loan đanh đá và đáng ghét.

Từ đây, Tường Vi chính thức trở thành một diễn viên thực thụ. Cô để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua hàng loạt bộ phim ăn khách như: Tóc rối, Cá Rô, em yêu anh, Kẻ thù giấu mặt.

Tường Vi là diễn viên trẻ hoàn toàn miễn nhiễm với scandal. Hiểu rõ con đường nghệ thuật mình đang đi có muôn vàn khó khăn, cám dỗ xung quanh, cô chọn cho mình một cách nổi tiếng an toàn với chính năng lực thực sự của bản thân vì hiểu được rằng cái giá của sự nổi tiếng là rất đắt. Mặc dù luôn vào những vai cá tính nhưng gặp Tường Vi ngoài đời, người ta lại ấn tượng với cô gái hay cười và thân thiện. Theo nhận xét của nhiều bạn diễn, Tường Vi rất chuyên nghiệp và nhập vai rất ngọt.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/dien-vien-tuong-vi-thay-chuong-mat-truoc-kieu-yeu-duong-cong-so-156168.html