Diễn viên và cầu thủ Hàn đau buồn sau sự ra đi của con trai hơn 1 tuổi

Diễn viên Park Bo Mi đau buồn sau sự ra đi của con trai 15 tháng tuổi. Cô bày tỏ lòng biết ơn trước những lời động viên, an ủi của đồng nghiệp, khán giả.

Theo Chosun, ngày 5/6, nữ diễn viên Park Bo Mi hoạt động trở lại trên mạng xã hội sau gần một tháng con trai qua đời. Diễn viên Mr. Sunshine cho biết vợ chồng cô rất đau buồn và khó khăn để vượt qua quãng thời gian này.

"Cảm ơn mọi người đã cầu nguyện cho con trai tôi. Simon đã lên thiên đường sau khi nhận được rất nhiều tình yêu thương. Tôi đã không thể trả lời tất cả tin nhắn mà mọi người gửi. Tôi thực sự xúc động và cảm thấy được an ủi rất nhiều. Simon của chúng tôi là một thiên thần. Vợ chồng tôi luôn nhớ đến con", cô chia sẻ.

Park Bo Mi đau buồn sau sự ra đi của con trai hơn một tuổi. Ảnh: @bominim.

Bé Simon, con trai của Park Bo Mi và cầu thủ Park Yo Han, lên cơn co giật vào ngày 16/5, tại nhà riêng ở Hàn Quốc. Sau đó, bé trai được cha mẹ nhanh chóng đưa đi nhập viện. Sức khỏe Simon tạm ổn khi được bác sĩ theo dõi, điều trị.

Tuy nhiên, một tuần sau khi nhập viện, con trai của Park Bo Mi không thể qua khỏi. Lễ tang của bé được tổ chức vào ngày 22/5.

Hồi tháng 2, Park Bo Mi và cầu thủ Park Yo Han tổ chức sinh nhật cho con trai. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên viết: "Sinh nhật lần thứ nhất của con trai. Con lớn thật nhiều ở năm đầu. Con hãy thật hạnh phúc bên bố mẹ".

Diễn viên Park Bo Mi và cầu thủ Park Yo Han kết hôn năm 2020. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên hạn chế đóng phim để tập trung lo cho chồng con. Trên trang cá nhân, Bo Mi thường đăng khoảnh khắc đời thường của con trai từ khi mới sinh đến dịp sinh nhật một tuổi.

Park Bo Mi sinh năm 1989 và là diễn viên thuộc công ty quản lý Fides Spatium. Nữ diễn viên được biết đến qua các vai phụ trong loạt phim truyền hình nổi tiếng xứ Hàn như Quý ngài Ánh dương, Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon, Hoạt động ngoại khóa...

An Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dien-vien-va-cau-thu-han-dau-buon-sau-su-ra-di-cua-con-trai-hon-1-tuoi-post1437175.html