'Diễn xướng Nam Bộ' kể câu chuyện 'Xây chầu Đại Bội'

Với chủ đề 'Xây chầu Đại Bội', chương trình 'Diễn xướng Nam Bộ' kỳ 4 kể về sự hình thành của hát Bội cũng như tái hiện không gian đình vào dịp lễ Kỳ Yên (cầu an) với các lớp tuồng được chọn lọc. Chương trình diễn ra tối 18-4 tại sân khấu Kim Ngân, TP Hồ Chí Minh.

Lúc các đình Nam Bộ rộn ràng chuẩn bị đại lễ Kỳ Yên cũng là lúc các gánh hát Bội nao nức chuẩn bị tập tuồng, sắm tuồng để hát cúng đình bằng những lễ Xây chầu – Đại Bội chỉn chu nhất. Những điều đặc sắc của Hát Bội và đại lễ Xây chầu – Đại Bội sẽ được Đoàn hát Bội nghệ thuật Tuồng cổ Ngọc Khanh tái hiện trên sân khấu “Diễn xướng Nam Bộ”.

NSƯT Ngọc Khanh cùng các thế hệ nghệ sĩ dẫn dắt, bình giảng các lớp tuồng, giúp khán giả từng bước thưởng thức hình thức diễn xướng tổng hợp – nghi lễ độc đáo này.

“Diễn xướng Nam Bộ” là chuỗi chương trình do tổ chức Đối thoại văn hóa cộng đồng (CCD) thực hiện nhằm giới thiệu các hình thức diễn xướng dân gian xưa và nay của miền Nam, từ đó giúp công chúng nắm những kiến thức cơ bản để thưởng thức và góp phần bảo tồn, phát triển di sản văn hóa phi vật thể này.

Q.Nga

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/dien-xuong-nam-bo-ke-cau-chuyen-xay-chau-dai-boi-541635/