Diệp Lâm Anh cưới thiếu gia, mê đồ hiệu, thay siêu xe như thay áo

Diệp Lâm Anh từng có thời gian dài lăn lộn với nghệ thuật nhưng không gặt hái thành quả gì đáng kể, đến khi chuyển sang kinh doanh lại phất lên nhanh chóng.

Diệp Lâm Anh nổi tiếng trong nhóm người đẹp mê xe vì đổi liên xoành xoạch, thay như thay áo. Cô từng tậu chiếc Porsche Panamera đời 2018 có giá niêm yết 5 tỷ đồng cộng thêm các tiền phụ phí lên đến gần 6 tỷ nhưng mới chạy được 12.000 km, người đẹp rao bán "lỗ muốn ngất đi" để thu hồi 5 tỷ đồng.

Bán xong chiếc Porsche Panamera đời 2018, một ngày sau, Diệp Lâm Anh đến showroom mua ngay một chiếc Mercedes-Maybach S450 4-Matic 2018 hết 7,2 tỷ đồng vào tháng 9 cùng năm với biển "Welcome Heo con" (chào đón Heo con). Có thể đoán rằng cô sắm xe mới để mừng con đầu lòng ra đời.

Sau khi sắm chiếc Maybach S450, Diệp Lâm Anh đã cho "con cưng" đi độ khá nhiều, từ dán toàn bộ xe theo tông màu xanh - trắng; độ lại bộ cản trước và sau theo phong cách AMG; đến độ lại cả bộ vành của bản S560 cao cấp hơn.

Dùng được gần 2 năm và chạy khoảng 15.000 km, mới đây, Diệp Lâm Anh lại rao bán chiếc Mercedes này với giá 6,8 tỷ đồng. Khán giả đang tò mò liệu người đẹp này muốn đổi sang mẫu xe nào.

Hai chiếc xe "của chồng công vợ" được Diệp Lâm Anh thường dùng. Năm 2017, cô kiêu sa ngồi trên chiếc siêu xe thể thao BMW i8 (ảnh trái), có giá thị trường lúc đó khoảng 7 tỷ đồng, đến dự sự kiện tại Hà Nội.

Gần đây, Diệp Lâm Anh lại gây xôn xao khi thả dáng trên chiếc siêu xe McLaren 650S Spider độ (ảnh phải), từ màu sơn High Gloss Green (xanh bóng) sang chảnh đến phần nắp capô giới hạn của xe theo mẫu McLaren P1. Giá của chiếc xe này khoảng 10 tỷ đồng, chỉ tính riêng gói độ đã hết 400 triệu đồng.

Diệp Lâm Anh cũng là "yêu nữ hàng hiệu" có tiếng trong showbiz. Chơi chung hội chị em giàu có, sang chảnh và sành hàng hiệu, cô sở hữu tủ hàng hiệu không thua kém người đẹp nào. Có lần, Diệp Lâm Anh đi du lịch nước ngoài, mua một lượt 4 chiếc túi của 4 thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới.

Người đẹp dường như ưu ái thương hiệu Louis Vuitton khi có hẳn một dàn túi với đủ kiểu dáng, thiết kế, từ mẫu to bản đến túi bao tử, cặp lồng...

Diệp Lâm Anh cũng "phải lòng" thương hiệu Dior. Cô mua nhiều dòng túi này từ clutch, Diorama, Diorever đến Dior J'adior, giá của những chiếc túi này từ vài chục triệu đến trăm triệu đồng.

Người đẹp nhiều duyên nợ với Chanel không kém. Cô rất thích xách túi Chanel Boy dạo phố. Thậm chí, khi sinh con, Diệp Lâm Anh còn hào hứng khoe "túi đi đẻ" Chanel màu đen với thiết kế tiện dụng.

Toàn bộ đồ đi sinh của cô đều là hàng hiệu mới sắm, chiếc vali được cô mua mới để đựng đồ cho em bé.

Gucci, Hermes, Versace, YSL, túi nạm ngọc trai... Mỗi lần xuất hiện, Diệp Lâm Anh diện túi không lần nào giống lần nào.

Sinh nhật, Diệp Lâm Anh nhận cả "núi" hàng hiệu từ nhóm bạn người nổi tiếng, với túi yên ngựa Dior, nón bucket Gucci, giày cao gót YSL, giày búp bê Chanel,... cùng vài đôi giày của Louis Vuitton.

Bên cạnh "bộ sưu tập" túi hiệu, Diệp Lâm Anh cũng có một kho giày, dép, boot... đồ sộ đáng nể. Là dân thể thao, người đẹp rất thích diện mang các loại giày sneaker thời son rỗi, vừa năng động, khỏe khoắn lại khoe được chân dài.

Tủ giày cao gót toàn Gucci, Dior,... đặc biệt là những đôi Valentino đinh tán đầy sức hút được trưng bày trong một góc cửa hàng của Diệp Lâm Anh. Những mẫu này phù hợp với người đẹp với vai trò doanh nhân hơn.

Nhiều hàng hiệu là thế, nhưng món đồ đắt nhất của Diệp Lâm Anh lại là đồng hồ. Chiếc Franck Muller (dây da, ảnh trái) có giá gần 300 triệu đồng còn chiếc Hublot nạm kim cương (ảnh phải) có giá 400 triệu đồng.

Trong một sự kiện, Diệp Lâm Anh gây chú ý lớn khi diện cây đồ có tổng trị giá 1,8 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng chiếc đồng hồ của hãng Graff đã có chiếm đến 1,7 tỷ đồng.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 theo đuổi nghệ thuật từ 2004, với tư cách vũ công hip-hop, trưởng nhóm nhảy Big Toe Crew. 2009, Diệp Lâm Anh bắt đầu Nam tiến và thử sức với rất nhiều lĩnh vực như ca hát, đóng phim, thi Next Top Model, thi Hoa khôi Thể thao... nhưng vẫn hết sức mờ nhạt. Đến khi thắng quán quân Cuộc đua kỳ thú 2013, cái tên Diệp Lâm Anh mới được khán giả thực sự ghi nhớ. Sau đó, cô năng nổ hoạt động nghệ thuật như đóng phim, làm MC hay trình diễn thời trang.

Chồng Diệp Lâm Anh tên Phạm Nghiêm Đức (sinh năm 1990), hiện đang kinh doanh. Gia đình anh sở hữu 4 cửa hàng kinh doanh xe máy vào loại lớn của TP.HCM ngoài ra còn kinh doanh bất động sản. Dù sinh ra trong gia đình khá giả, anh rất chịu khó làm ăn, có thu nhập riêng.

Cẩm Lan

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/diep-lam-anh-cuoi-thieu-gia-me-do-hieu-thay-sieu-xe-nhu-thay-ao-618714.html