Điệp viên 007, Wonder Woman góp công giúp 'Joker' thu 1 tỷ USD

Việc hai dự án bom tấn 'No Time to Die' và 'Wonder Woman 1984' cùng rút lịch khỏi tháng 11 khiến bộ phim về gã hề xiếc điên loạn của Warner Bros. có nhiều cơ hội hơn tại phòng vé.

Hồi đầu tuần, Joker đã vượt qua cột mốc doanh thu 980 triệu USD. Theo tính toán của tạp chí Forbes, bộ phim kể về nguồn gốc tên hề xiếc điên loạn thành phố Gotham sẽ chinh phục cột mốc 1 tỷ USD toàn cầu trong ngày 15 hoặc 16/11.

Joker dự kiến cán mốc doanh thu 1 tỷ USD toàn cầu trong cuối tuần này. Ảnh: Warner Bros.

Joker dự kiến cán mốc doanh thu 1 tỷ USD toàn cầu trong cuối tuần này. Ảnh: Warner Bros.

Đã có rất nhiều bài phân tích về thành công của Joker, từ chuyện phim gây tiếng vang sớm tại Liên hoan phim Venice khi giành giải Sư tử vàng, rồi gây tranh cãi khi nội dung dường như cổ xúy bạo lực, cho tới màn trình diễn xuất thần của Joaquin Phoenix trong vai chính cùng tên.

Bên cạnh đó, Joker có thể kiếm bộn còn bởi hàng loạt bộ phim ra mắt trong vòng một tháng qua đều gây thất vọng ít nhiều tại phòng vé. Đầu tiên, Gemini Man của Lý An và Will Smith bị báo chí chê bai tơi tả, rồi bị khán giả quay lưng.

Terminator: Dark Fate có nhận được những lời khen từ giới truyền thông, nhưng rốt cuộc lại thất bại trong việc lôi kéo sự chú ý từ phía công chúng. Mới nhất, phim kinh dị Doctor Sleep thậm chí không giành nổi ngôi đầu phòng vé trong tuần ra mắt khi chịu thua trước phim chiến tranh Midway.

Terminator: Dark Fate không những không thể trở thành hit, mà còn đang khiến nhà đầu tư lỗ thê thảm. Ảnh: Paramount.

Như thế, Joker là chủ đề điện ảnh lớn nhất trong suốt tháng 10 và khoảng nửa đầu tháng 11, ít nhất là cho tới trước khi Frozen 2 của Disney xuất hiện. Sau 11 năm kể từ The Dark Knight (2008), công chúng mới lại được thấy một bộ phim không được trình chiếu tại Trung Quốc mà thu hơn 1 tỷ USD.

Tuy nhiên, còn một lý do nữa giúp Joker vươn tới thành công. Wonder Woman 1984 của Warner Bros. đã dời lịch từ 1/11 sang 5/6/2020. No Time to Die - lần cuối Daniel Craig sắm vai James Bond - chuyển từ 7/11 sang 3/4/2020 sau khi phải thay đạo diễn vào phút chót. Còn Sonic the Hedgehog lỡ hẹn khán giả từ 7/11 sang 14/2/2020 sau khi bị nhân vật chính bị “ném đá” về mặt tạo hình và buộc phải tiến hành chỉnh sửa.

Tháng 11 năm nay lẽ ra phải là một trận chiến quyết liệt tại phòng vé giữa các bom tấn, nhưng hàng loạt lý do cả khách quan lẫn chủ quan đã khiến Terminator: Dark Fate là cái tên đáng chú ý duy nhất còn lại. Và khi phần mới nhất của Kẻ hủy diệt thất bại, Joker đã tận dụng rất tốt tình thế để tạo ra kỷ lục phòng vé.

Việc Wonder Woman 1984 và No Time to Die cùng rút khỏi tháng 11 khiến con đường kiếm tiền của Joker trở nên vô cùng thênh thang. Ảnh: Outnow.

Trong quá khứ, Maleficent (2014) từng nắm bắt kiểu cơ hội tương tự sau khi lần lượt Fast & Furious 7, Fifty Shades of Grey The Good Dinosaur cùng dắt tay rời khỏi lịch chiếu hè 2014 để chuyển sang một năm sau đó. Cuối cùng, bộ phim của Angelina Jolie thu về khoảng 758 triệu USD.

Việc ba bộ phim lớn cùng rời khỏi lịch chiếu phim tháng 11 đã giúp Joker hưởng lợi. Nhưng các nhà rạp hẳn không vui vẻ gì với chuyện đó. Khoảng cách thời gian giữa hai bộ phim ăn khách - Joker Frozen 2 - là hơn một tháng.

Do đó, ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood đang cần nữ hoàng băng giá Elsa “xuất chiêu” hơn bao giờ hết. Và Disney tới đây chắc chắn sẽ lại bổ sung thêm một cú hit nữa cho năm 2019 vốn đã quá hoành tráng của họ

Nam Lương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/diep-vien-007-wonder-woman-gop-cong-giup-joker-thu-1-ty-usd-post1013471.html