Diệt hai cứ điểm địch, mở cánh cửa tiến đánh Tam Kỳ

Đã 43 năm trôi qua, cựu chiến binh, Đại tá Lê Ngọc Bảy, 68 tuổi, ở phường An Hải Bắc (Sơn Trà, Đà Nẵng), nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 96, Mặt trận 4 Quảng Đà) vẫn còn nhớ như in trận đánh mở cánh cửa phía đông nam Quảng Nam-Đà Nẵng trong mùa xuân đại thắng năm 1975.

Đại tá Lê Ngọc Bảy hào hứng kể: Tiểu đoàn 1 còn có tên là “R20”, từng lập nhiều chiến công vang dội. Giữa tháng 3-1975, đơn vị đang đóng quân tại huyện Quế Sơn (Quảng Nam) thì được giao nhiệm vụ tấn công tiêu diệt đại đội địch trên núi Đá Đen thuộc xã Xuyên Trà (nay là xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Núi Đá Đen dốc cao, vách đứng, địa hình hiểm trở; xung quanh cứ điểm, địch bố trí nhiều lớp hàng rào bùng nhùng và cài mìn dày đặc; xây dựng hầm hào, công sự vững chắc. Sau khi trinh sát trận địa tỉ mỉ, Ban chỉ huy tiểu đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đại đội, có lực lượng tiến công, lực lượng phục kích đón lõng.

Tối 20 và ngày 21-3, tiểu đoàn hành quân đến thôn 1, xã Xuyên Trà. Đêm 21-3, các mũi bí mật chiếm lĩnh trận địa. Đúng 5 giờ 30 phút ngày 22-3, tiểu đoàn trưởng lệnh hỏa lực bắn cấp tập vào cứ điểm địch, sau đó dùng mìn định hướng và bộc phá ống lần lượt phá toang các lớp rào. Đại đội 1 xung phong, vượt cửa mở, phối hợp tiêu diệt các cụm hỏa điểm của địch; địch rút chạy về hướng đông, khi vừa ra khỏi núi Đá Đen liền bị Đại đội 3 nổ súng tiêu diệt. Sau đó, Tiểu đoàn 1 tiếp tục tấn công tiêu diệt địch đóng trên núi Gò Phan, cách núi Đá Đen khoảng 1km về hướng đông nam.

Chỉ trong buổi sáng 22-3, Tiểu đoàn 1 đã đập tan hai cứ điểm địch, mở toang cánh cửa phía đông nam Quảng Nam-Đà Nẵng để bộ đội ta thẳng tiến giải phóng Tam Kỳ vào ngày 24-3 và thần tốc tiến về Đà Nẵng...

LÊ VĂN THƠM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/diet-hai-cu-diem-dich-mo-canh-cua-tien-danh-tam-ky-535533