Điều bất ngờ từ đôi giầy của hung thủ giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Ngày 21.8, Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ trọng án khiến 2 vợ chồng anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) và vợ tử vong tại nhà riêng. Hôm qua (20.8), công an tỉnh này đã khởi tố vụ án để phục vụ quá trình điều tra.

Theo đó, khoảng hơn 0 giờ ngày 17.8, tại số nhà 6 (xóm 2, thôn Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên, Hưng Yên), một đối tượng bịt mặt đã đột nhập vào căn nhà 2 tầng của vợ chồng anh Trường đang nằm ngủ rồi ra tay sát hại cả hai vợ chồng. Gây án xong, bị người nhà nạn nhân bắt gặp, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Cháu Đặng Văn S (16 tuổi, con trai anh Trường) may mắn thoát chết.

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, đích thân Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã tới hiện trường, chỉ đạo điều tra vụ án. Hiện trường vụ án để lại không hề có dấu hiệu bị lục lọi, đồ đạc không lộn xộn, không bị mất cắp cá nhân.

Kẻ thủ ác đã lợi dụng đêm khuya, vào phòng ngủ của vợ chồng anh Trường để sát hại 2 nạn nhân.

Gia đình nạn nhân cho biết, nhà anh Trường thường khóa trái cửa cổng mỗi khi đi ngủ, nhưng hai cửa ngách để đi vào nhà thường chỉ khép hờ, ít khi khóa.

Hiện truờng vụ án, đồ đạc không có dấu hiệu bị lục lọi, mất cắp. (Ảnh: CA Hưng Yên)

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 18.8, các trinh sát đã phát hiện một đôi giày cỡ khoảng 40 - 41 (cỡ Việt Nam), nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giầy có ba sọc trắng, vùng cổ giầy có viền trắng bao quanh cách hiện trường vụ án 300 mét.

Đáng chú ý, trên đôi giầy có mẫu máu trùng với mẫu máu tại hiện trường. Công an xác định, đó chính là đôi giày của hung thủ để lại trên đường tháo chạy khỏi hiện trường.

Đôi giày hung thủ để lại cách hiện trường 300 mét, trên đó có mẫu máu trùng khớp với máu ở hiện trường.

Qua lời kể của người nhà, cũng như điều tra của công an, qua phân tích những vết để lại ở hiện trường, lực lượng chức năng phác thảo chân dung nghi phạm như sau: nam giới khoảng 20 đến 35 tuổi; tầm cao 1,65m đến 1,73m; đầu đội mũ lưỡi trai; đi giầy cỡ khoảng 40 - 41 (cỡ Việt Nam) nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giầy có ba sọc trắng, vùng cổ giầy có viền trắng bao quanh; đi tất cổ ngắn màu xám; mặc quần dài và áo tối màu.

Sau gây án, bị người thân nạn nhân bắt gặp, đối tượng xô ngã bố đẻ anh Trường rồi đu qua cây nhãn, vượt tường cao 2m băng ra ngoài trốn thoát.

Thông tin từ tổ trưởng tổ dân phố Nam Tiến (phường Hồng Châu, TP. Hưng Yên), hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ hằng ngày truy xét các đối tượng liên quan trong khu vực khu phố nơi xảy ra vụ việc.

Người thân của gia đình nạn nhân cho biết, bản thân vợ chồng anh Trường là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn và không có mâu thuẫn với ai đến thời điểm xảy ra vụ án. Vì vậy, người thân nạn nhân rất lo lắng về động cơ gây án của đối tượng.

PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/dieu-bat-ngo-tu-doi-giay-cua-hung-thu-giet-2-vo-chong-o-hung-yen-905865.html