Điều cả nhóm tàu sân bay tập trận, Mỹ muốn 'cứng' với Iran?

Trong khi căng thẳng ở Vùng Vịnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Mỹ cùng đồng minh lại tổ chức tập trận hải quân quy mô lớn trên Biển Ả Rập như một lời thách thức gửi tới Tehran.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, nhóm tác chiến tàu sân bay dẫn đầu bởi hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln (CVN-72) cùng với tàu đổ bộ USS Kearsarge (LHD-3) và đơn vị 22 Viễn chinh Hải quân Mỹ đang có cuộc tập trận quy mô lớn ở ngay trên vùng biển Ả Rập giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguồn ảnh: Twitter.

Cuộc tập trận được cho là sẽ kéo dài trong hai ngày và được coi là một trong những cơ hội để Hải quân Mỹ phô trương sức mạnh cũng như tăng cường khả năng ứng phó với mọi vấn đề phát sinh khi cần. Nguồn ảnh: Twitter.

Trong cuộc tập trận này, một loạt các loại chiến đấu cơ đã được Hải quân Mỹ mang ra diễn tập. Trong đó có loại chiến đấu cơ Harrier sắp bị Thủy quân Lục chiến Mỹ cho về hưu và tiêm kích F/A-18 - loại chiến đấu cơ chủ lực trên các tàu sân bay của Mỹ hiện tại. Nguồn ảnh: Twitter.

Các loại trực thăng vận tải, trực thăng tấn công trên tàu đổ bộ USS Kearsarge cũng tham gia cuộc tập trận với vai trò làm nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực. Nguồn ảnh: Twitter.

Mặc dù thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ không hề nhắc tới Iran, tuy nhiên rõ ràng cuộc tập trận lần này của Mỹ nhằm răn đe Tehran trong bối cảnh quốc gia này quyết tâm không nhượng bộ các yêu sách của Mỹ ngay cả khi quân đội Mỹ đã áp sát biên giới Iran trên bộ. Nguồn ảnh: Twitter.

Hồi đầu tháng năm vừa rồi, Quân đội Mỹ đã tuyên bố tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Vịnh Ba Tư với sự có mặt của nhóm tàu sân bay Abram Lincoln cùng với một phi đoàn B-52 sẵn sàng tấn công Iran bất cứ khi nào cần. Nguồn ảnh: Twitter.

Đáp trả lại, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết Iran không hề muốn xảy ra chiến tranh với Mỹ nhưng sẽ cứng rắn với Mỹ tới cùng và không nhượng bộ. Nguồn ảnh: Twitter.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cho biết, phía Mỹ không hề mong muốn xảy ra một cuộc chiến tranh với Iran và trong trường hợp các lợi ích của Mỹ bị xâm phạm, nước này sẽ có biện pháp đáp trả phù hợp. Nguồn ảnh: Twitter.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí hôm thứ hai vừa rồi cho biết, ông không thấy có dấu hiệu nào về việc Iran đang chuẩn bị cho các hành động chống lại lợi ích Mỹ ở Trung Đông. Tuy nhiên cũng cảnh báo bất cứ hành động khiêu khích nào của Tehran cũng sẽ được đáp trả lại bằng "lực lượng lớn nhất". Nguồn ảnh: Twitter.

Mời độc giả xem Video: Hải quân Mỹ thử nghiệm máy bay không người lái thế hệ mới.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dieu-ca-nhom-tau-san-bay-tap-tran-my-muon-cung-voi-iran-1225409.html