Điều cấm kỵ khi phối đồ đi xem World Cup 2022

Khi xếp hành lý để chuẩn bị đi xem World Cup, bạn cần chú ý các loại trang phục được mặc để nghĩ cách phối phù hợp.

 Khán giả sẽ không nhìn thấy cổ động viên nữ mặc đồ quá gợi cảm trong mùa World Cup sắp tới. Ảnh: CM.

Khán giả sẽ không nhìn thấy cổ động viên nữ mặc đồ quá gợi cảm trong mùa World Cup sắp tới. Ảnh: CM.

World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar từ 21/11 đến 18/12. Bên cạnh những lời khuyên về vật dụng được mang theo, người đi xem các trận đấu cũng cần để ý đến trang phục. Bởi dù là khách, các khán giả vẫn cần tôn trọng văn hóa địa phương.

Đối với phụ nữ, theo Telegraph, cần thể hiện sự "khiêm tốn" trong cách ăn mặc. Phụ nữ nên mặc đồ che vai, tránh lộ đầu gối. Do đó, mọi người nên chọn áo sơ mi hoặc blouse không có phần khe hở. Có thể mặc váy, quần shorts hoặc áo dài với điều kiện chúng phải dài dưới đầu gối.

Bên cạnh đó, phụ nữ cũng không được mặc quần cạp trễ hoặc quần rách. Shayla (một loại khăn trùm đầu) phải được đội khi đến các tòa nhà hoặc cơ quan chính phủ.

Phụ nữ có thể mặc bikini khi ở bãi biển hoặc hồ bơi. Tuy nhiên, hãy tránh mặc bikini tại các bãi biển công cộng

Còn nam giới được khuyên nên tránh để ngực trần và mặc quần shorts ở những nơi công cộng. Áo phông có hình vẽ, khẩu hiệu hoặc cụm từ xúc phạm cũng không được “chào đón”.

Qatar là quốc gia nổi tiếng về các quy định ăn mặc. Ảnh: Buena Vista Images.

Điều gì xảy ra nếu không tuân thủ quy định về trang phục?

Cultura Colectiva cho biết việc cố ý mặc trang phục sai quy định có thể bị khiển trách, phạt tiền hoặc trong trường hợp xấu nhất là lệnh trừng phạt của tòa án. Những người không tuân thủ việc mặc đồ che vai và đầu gối sẽ gặp khó khi vào các cơ sở, bao gồm sân vận động.

Ở Qatar chủ yếu là người theo đạo Hồi. Bởi vậy, những quy tắc nghiêm ngặt về trang phục được đặt ra đối với cư dân, chủ yếu là phụ nữ.

Trang phục truyền thống của phụ nữ bao gồm shayla và một chiếc váy dài màu đen được gọi là abaya. Những phụ nữ theo truyền thống thường che toàn bộ khuôn mặt của họ bằng một chiếc niqab, chỉ để hở đôi mắt.

Nam giới mặc quần dài với áo có ống tay dài, che đến mắt cá chân được gọi là “thawb”, “thobe” hoặc “thaub”. Họ đội mũ “kufiyya” được giữ bằng sợi dây đen tên là “agal”.

Dĩ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dieu-cam-ky-khi-phoi-do-di-xem-world-cup-2022-post1372804.html