Điều chỉnh giao thông trên tuyến đường Xuân Thủy và Cầu Giấy: Người dân còn nhiều bỡ ngỡ

Từ ngày 20/7, Sở Giao thông vận tải Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Xuân Thủy; đường Cầu giấy, đoạn từ Ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng (ngã tư Mai Dịch) đến ngã tư đường Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh. Tuy nhiên sau 5 ngày triển khai thực hiện, nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ được vấn đề này.

Theo sự điều chỉnh của Sở Giao thông vận tải Hà Nội thì tại ngã tư Xuân Thủy - Cầu Giấy - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc, cấm toàn bộ phương tiện rẽ trái từ đường Trần Thái Tông vào đường Xuân Thủy.

Các phương tiện từ đường Trần Thái Tông có nhu cầu rẽ trái đi ra đường Xuân Thủy có hai cách:

Một là, rẽ phải vào đường Cầu Giấy rồi quay đầu tại ngã tư đường Cầu Giấy - Trương Công Giai để đi Xuân Thủy

Hai là, đi thẳng sang đường Nguyễn Phong Sắc đến ngã ba Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh để quay đầu rồi rẽ phải đi đường Xuân Thủy.

Cấm toàn bộ phương tiện rẽ trái từ Nguyễn Phong Sắc vào đường Cầu Giấy.

Các phương tiện từ Nguyễn Phong Sắc có nhu cầu rẽ trái đi đường Cầu Giấy sẽ đi thẳng sang đường Trần Thái Tông rồi quay đầu tại điểm mở (đầu ngõ 45 Trần Thái Tông) để rẽ phải đi đường Cầu Giấy hoặc từ đường Nguyễn Phong Sắc rẽ phải vào đường Xuân Thủy rồi quay đầu tại điểm mở trước cổng Học viện Báo chí và Tuyên truyền để đi thẳng sang đường Cầu Giấy.

Trên tuyến đường Xuân Thủy; đường Cầu Giấy, đoạn từ ngã tư Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng (ngã tư Mai Dịch) đến đường Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh, không cấm xe taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi đi vào đường Xuân Thủy và đường Cầu Giấy, đoạn từ ngã tư Xuân Thủy - Phạm Văn Hùng - Phạm Văn Đồng (ngã tư Mai Dịch) đến ngã tư đường Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh.

Tại nút ngã tư Xuân Thủy - Cầu Giấy - Nguyễn Phong Sắc cắm bổ sung biển cấm rẽ trái từ Trần Thái Tông đi Xuân Thủy và biển cấm rẽ trái từ Nguyễn Phong Sắc đi đường Cầu Giấy.

Biển cấm rẽ trái từ Nguyễn Phong Sắc đi Cầu Giấy (Ảnh: PV)

Mặc dù thông tin quy định đã được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng sau 5 ngày tiến hành thực hiện người dân vẫn còn khá bỡ ngỡ trước sự điều chỉnh này.

Anh Vũ Mạnh Hùng (Cầu Giấy) cho biết: “Tôi có biết đến thông tin này, nhưng lúc đi qua các điểm giao thông trên cảm giác vẫn còn bỡ ngỡ, chưa hiểu rõ vấn đề, có lúc đi đúng có lúc đi sai. Cũng may cán bộ cảnh sát giao thông thường xuyên ở đây hướng dẫn, nhắc nhở. Sau mấy lần được hướng dẫn kỹ lưỡng bây giờ tôi đã không còn đi sai

Hiểu rõ tâm lý bỡ ngỡ của người tham gia giao thông trong những ngày đầu thực hiện điều chỉnh cấm rẽ, Đội Cảnh sát giao thông số 6 thường xuyên cử các chiến sĩ túc trực vào các khung giờ cao điểm ở các điểm rẽ này để hướng dẫn cho người dân.

“Trong những ngày đầu mọi người chưa nắm được quy định, vẫn còn đi theo thói nên tình trạng sẽ sai, rẽ nhầm còn nhiều. Tuy nhiên, hiểu được tâm lý của người dân nên thời gian này chúng tôi vẫn thường xuyên túc trực, vừa điều tiết giao thông, vừa hướng dẫn cho mọi người chứ chưa áp dụng hình thức xử phạt”. Một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 6 chia sẻ.

Hy vọng, sự điều chỉnh ở tuyến đường Xuân Thủy, Cầu giấy nơi được xem là điểm nóng về ùn tắc giao thông này sẽ mang lại kết quả khả quan giải quyết được tình trạng ách tắc giao thông khu vực này.

Mộc Thanh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dieu-chinh-giao-thong-tren-tuyen-duong-xuan-thuy-va-cau-giay-nguoi-dan-con-nhieu-bo-ngo-77253.html