Điều chưa kể về người phụ nữ cầm đầu đường dây mua bán thận xuyên quốc gia

Đến nay, công an đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến đường dây mua bán thận xuyên quốc gia lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay do 1 người phụ nữ cầm đầu, cũng từng là nạn nhân đi bán thận vì nợ nần. Đường dây của Huyền đã thực hiện mua bán thận của hàng trăm nạn nhân, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đối tượng Huyền tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đối tượng Huyền tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 1-2, liên quan đến vụ “Triệt phá đường dây mua bán thận gần cả trăm người, thu lợi hàng chục tỷ đồng” như SGGP đã thông tin, đến nay, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến đường dây do đối tượng Tôn Nữ Thị Huyền (44 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế, trú TPHCM, là đối tượng cầm đầu) và hé lộ nhiều điều bất ngờ về đối tượng này.

Hiện công an đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Huyền, Hoàng Đức Tùng (28 tuổi), Phạm Quang Cảnh (23 tuổi, cùng ngụ TP. Hà Nội), Huỳnh Linh Tâm (27 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Minh Tâm (20 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi mua bán bộ phận người.

Người phụ nữ cầm đầu đường dây dây mua bán thận xuyên quốc gia là ai?

Theo hồ sơ, Huyền sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau đó, Huyền vào tỉnh Đồng Nai để kinh doanh và sinh sống. Một thời gian, Huyền kinh doanh thua lỗ nên bể nợ hàng tỷ đồng. Khoảng năm 2018, Huyền lên TPHCM thuê nhà sinh sống. Qua các mối quan hệ, Huyền liên hệ các đối tượng để bán thận kiếm tiền trả nợ.

Trong quá trình bán thận, Huyền "mờ mắt" vì món lợi nhuận khoảng vài trăm triệu đồng cho một ca bán thận nên đã nảy sinh ý định thành lập đường dây mua bán thận xuyên quốc gia. Để giúp sức cho mình, Huyền đã kết nạp thêm các đàn em để giúp sức như: Tùng, Cảnh, Linh Tâm và Minh Tâm.

Huyền cùng nhóm đàn em tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Sau đó, Huyền cùng nhóm đàn em lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… để đăng tải tìm kiếm, dụ dỗ những người cần bán thận. Khi có khách hàng, Huyền cùng đàn em sẽ gặp mặt nói chuyện. Hai bên thương thảo giá cả và nhóm của Huyền sẽ lo chi phí như chỗ ăn ở, khám bệnh ở các bệnh viện, phòng khám…

Về nguồn khách mua thận, nhóm Huyền sẽ chủ động liên hệ với các đầu nậu bên nước ngoài. Nạn nhân của đường dây do Huyền cầm đầu ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước như: Thái Bình, Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, TPHCM….

Nếu như các nạn nhân muốn bán thận có chỉ số phù hợp với người cần mua để ghép thận, nhóm của Huyền sẽ đưa các nạn nhân đi. Nhóm xuất phát từ Việt Nam, đưa qua của khẩu biên giới để qua nước ngoài thực hiện việc mổ phẫu thuật ghép thận. Là người từng bán thận nên Huyền nắm rõ mọi quy trình bán thận trái phép tại nước ngoài.

Hàng trăm người sập bẫy của bà trùm chuyên mua bán thận xuyên quốc gia

Mỗi trường hợp thành công, nhóm Huyền lo chi phí hoàn toàn. Bên cạnh đó, mỗi nạn nhân sẽ được trả từ 200-210 triệu đồng/người. Mỗi người môi giới thành công cho nhóm Huyền sẽ được trả công từ 20-25 triệu đồng/trường hợp. Số tiền mà nhóm Huyền thu lợi từ mỗi nạn nhân dao động từ khoảng 300-400 triệu đồng (từ 15.000 USD-17.000 USD/người). Trong quá trình điều tra, có thông tin cho hay, thị trường bán thận ở nước ngoài dao động từ 1,5 tỷ đồng – 2 tỷ đồng/người.

Qua thời gian dài đeo bám, trinh sát công an cũng ngỡ ngàng với số lượng những nạn nhân trong đường dây mà Huyền cầm đầu. Đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã tổ chức mua bán thận cho hàng trăm người. Chưa kể còn khoảng 20 người đã được các đối tượng đưa đi xét nghiệm nhưng chưa bán.

Ngày 25-1-2019, trinh sát công an đã cử nhiều tổ công tác mật phục, tiến hành chốt chặn tại các cửa khẩu biên giới để bắt giữ Huyền cùng 4 đàn em khi nhóm đang đưa các nạn nhân bán thận ở nước ngoài về Việt Nam. Bên cạnh đó, công an đã mời 11 nạn nhân về trụ sở để làm việc.

Hầu hết các nạn nhân bán thận đều có hoàn cảnh khó khăn, giấu gia đình để đi bán thận. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đa số những nạn nhân trong đường dây của Huyền cùng đồng bọn là những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều trường hợp bán thận vì gia đình, người thân bị bệnh nên họ rất cần tiền.

Bên cạnh đó, một số nạn nhân còn là người dân tộc thiểu số ít hiểu biết nên đã bị dụ dỗ bán thận kiếm tiền trang trải cuộc sống. Các nạn nhân hầu hết đều giấu gia đình, người thân để đi bán thận. Theo điều tra, mỗi ngày Huyền cùng nhóm đàn em đưa 2 người lên bàn mổ bán thận.

Khoảng thời gian từ lúc đăng ký đến lúc bán xong thận chỉ mất từ 1-2 tuần. Trong vòng chưa tới 1 tuần, công an đã đón 14 người từ nước ngoài về sau khi đi bán thận. Theo tìm hiểu của phóng viên, một người hiến thận hoặc nội tạng thì sau khi mổ lấy nội tạng, cơ thể sẽ trở nên yếu dần và trở thành gánh nặng cho gia đình.

Đến nay, bước đầu, Huyền cùng nhóm đàn em thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Từ khi hoạt động cho đến ngày bị triệt phá, đường dây của Huyền đã thực hiện mua bán thận của hàng trăm nạn nhân, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Do hầu hết các nạn nhân này có hoàn cảnh khó khăn nên trước tết, công an đã kêu gọi, huy động cán bộ, chiến sĩ quyên góp cho mỗi nạn nhân 3 triệu đồng để có tiền tổ chức cho 11 nạn nhân về quê ở các tỉnh, thành để đón tết cùng gia đình.

Theo luật pháp Việt Nam, việc hiến mô tạng theo mục đích nhân đạo được cho phép nhưng phải tự nguyện, công khai và phải qua một tổ chức y tế được Nhà nước cho phép, nhưng trường hợp này là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dieu-chua-ke-ve-nguoi-phu-nu-cam-dau-duong-day-mua-ban-than-xuyen-quoc-gia-574119.html