Điều đặc công hải quân ra tìm kiếm 9 ngư dân gần Bạch Long Vĩ

Ngày 9.7, Quân chủng Hải quân tiếp tục điều động lực lượng tìm kiếm 9 ngư dân gặp nạn tại nam đảo Bạch Long Vĩ.

Bộ đội Hải quân tăng cường quan sát tìm kiếm tại hiện trường - Ảnh: Hoàng Minh

Trước đó, đêm 6.7, Quân chủng Hải quân (QCHQ) đã điều động tàu TC-69 từ TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) ra Bạch Long Vĩ (TP. Hải Phòng) làm nhiệm vụ tìm kiếm 9 ngư dân trên tàu cá NA - 95988.TS bị chìm ngày 28.6. Dự kiến đêm nay tàu sẽ đến hiện trường và rạng sáng mai (10.7) sẽ triển khai tìm kiếm.

Làng biển bàng hoàng trong nước mắt vì 10 ngư dân gặp nạn - Ảnh:

Tàu 704 rời bến, ra hiện trường tìm kiếm - Ảnh: Hoàng Minh

Cũng trong sáng nay, QCHQ điều động nhóm sĩ quan tham mưu ra hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng hải quân phối hợp tìm kiếm, cứu nạn; lệnh cho lữ đoàn đặc công hải quân 126 cử 3 kíp thợ lặn được trang bị đầy đủ cùng bác sĩ sinh lý lặn và nhân viên phục vụ trực tiếp ra hiện trường; lệnh hải đoàn 128 điều động tàu 704 đưa các lực lượng, trang bị bờ ra vị trí tàu bị nạn. Tàu 704 sẽ phối hợp với tàu TC-69 và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường sóng gió cấp 5, sóng cao khoảng 2 m, biển động mạnh. Việc tìm kiếm, cứu nạn tàu NA - 95899.TS đang gặp rất nhiều khó khăn.

Tàu hải quân xuất bến tại TP. Hải Phòng, ra Bạch Long Vĩ tìm kiếm 9 ngư dân gặp nạn - Ảnh: Hoàng Minh

Hiện tại lực lượng tìm kiếm các ngư dân bị nạn tại Nam đảo Bạch Long Vĩ gồm có: Tàu 926, 704 của hải đoàn 128, tàu TC-69 của Quân cảng Sài Gòn; tàu SAR-411, SAR-273 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 1; tàu Pacific 01 thuộc Cổ phần vận tải thương mại quốc tế và một số tàu cá của tỉnh Nghệ An.

Mai Thanh Hải - Hoàng Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dieu-dac-cong-hai-quan-ra-tim-kiem-9-ngu-dan-gan-bach-long-vi-1101415.html