Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Hà Nội, Phú Yên

TP. Hà Nội và tỉnh Phú Yên vừa triển khai công tác cán bộ tại các đơn vị ở địa phương, theo đó công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới.

Ông Nguyễn Văn Luyến nhận quyết định bổ nhiệm hôm 27/2 (Ảnh: KTĐT)

Ông Nguyễn Văn Luyến nhận quyết định bổ nhiệm hôm 27/2 (Ảnh: KTĐT)

Chiều 27/2, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, triển khai công tác nhân sự tại tổng công ty theo quyết định của UBND TP. Hà Nội.

Tới dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã trao quyết định về công tác cán bộ cho ông Nguyễn Văn Luyến (SN 1981) - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty.

Tại Quyết định 836/QĐ-UBND, ngày 24/2/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, ông Nguyễn Văn Luyến được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty UDIC. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 01/3/2020.

Đồng thời, ông Nguyễn Minh Quang - nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty UDIC và ông Từ Hà - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty UDIC nhận quyết định nghỉ hưu từ 01/3/2020.

Các nhân sự mới nhận quyết định điều động, bổ nhiệm (Ảnh: Báo Phú Yên)

Trước đó, ngày 25/2, tại Phú Yên, đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình về công tác nhân sự tại địa phương.

Theo các quyết định, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Pha (SN 1975, thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án TAND huyện Phú Hòa) giữ chức vụ Chánh án TAND huyện Sơn Hòa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/3/2020.

Ông Trần Minh Nhật (SN 1973, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh Tòa Hành chính - TAND tỉnh Phú Yên) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND huyện Phú Hòa. Nhiệm kỳ bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/02/2020.

Bên cạnh đó, Chánh án TAND Tối cao cũng quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Nam Trung giữ chức vụ Phó Chánh án TAND huyện Sơn Hòa. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 30/3/2020.

Nam Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dieu-dong-bo-nhiem-nhan-su-moi-tai-ha-noi-phu-yen-100836.html