Điều động, chỉ định nhân sự Bí thư Thành ủy Thủ Đức

Chiều 12/7, Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, phân công, chỉ định nhân sự Bí thư Thành ủy Thủ Đức.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp là cán bộ đã trưởng thành từ cơ sở, có kinh nghiệm phong phú. Nhất là trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp với vai trò là Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đã nỗ lực hết mình cùng với các địa phương chống dịch, chăm lo đời sống của người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên tin tưởng đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp tiếp tục phát huy được các điểm mạnh để cùng với Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức thực hiện tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, TP Thủ Đức khi được thành lập mang trong mình những sứ mệnh, khát khao rất lớn, nhưng đến nay hơn một năm rưỡi vẫn chưa làm được nhiều bởi nhiều lý do. Do vậy, đồng chí Nguyễn Văn Nên mong muốn đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp sẽ cùng với tập thể Thành ủy TP Thủ Đức tiếp tục tập trung công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm sao đội ngũ cán bộ phải có tinh thần trách nhiệm cao, có thái độ phục vụ; hãy làm đúng và làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp bày tỏ đây là vinh dự, đồng thời là nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ TPHCM giao phó. Với trọng trách là người đứng đầu Thành ủy TP Thủ Đức, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh, sẽ nỗ lực hết mình, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, học hỏi một cách cầu thị những kinh nghiệm của nguyên lãnh đạo quận Thủ Đức, Quận 2 và Quận 9 các thời kỳ. Đồng thời, tiếp nối và triển khai liền mạch sự lãnh đạo, chỉ đạo với những nhiệm vụ, giải pháp của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP đã triển khai hơn 1 năm qua.

Bên cạnh đó, tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy ổn định để phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tập trung lãnh đạo thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp với 8 nội dung định hướng phát triển, 10 chỉ tiêu, 4 chương trình và hàng loạt các đề án mà bao trùm là chuẩn bị cơ sở thực tiễn để triển khai đề án Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thủ Đức lần thứ I, vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, vừa bao quát, toàn diện, có chiến lược dài hạn và gắn với giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, cấp bách mà nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó, phát huy tiềm năng, lợi thế riêng của TP Thủ Đức, tranh thủ sự hỗ trợ từ bên ngoài để Thủ Đức phát triển nhanh, theo hướng tăng trưởng bền vững.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, sinh năm 1967, quê quán Bình Dương. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử. Trước khi được Thành ủy TPHCM phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy; Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 3 Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp; Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, TPHCM.

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/dieu-dong-chi-dinh-nhan-su-bi-thu-thanh-uy-thu-duc-102220713073955222.htm