Điều động gần 120 lượt phương tiện phối hợp tham gia tìm kiếm cứu nạn trên sông, biển

Đó là thông tin được nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết công tác biên phòng năm 2020 do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh tổ chức sáng 25-12.

Trong năm qua, BĐBP Thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố xây dựng chương trình hành động trong thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, ban hành các thông tri, kế hoạch trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ công tác biên phòng. Đơn vị tổ chức lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng trong khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm công tác SSCĐ, tham gia diễn tập các cấp đạt kết quả tốt, bảo đảm đúng yêu cầu, phối hợp các đơn vị LLVT, lực lượng chức năng trên địa bàn và địa phương lân cận nắm chắc tình hình và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra giữ vững chủ quyền an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng.

Các đơn vị ký kết thi đua năm 2021.

Đặc biệt, trong năm 2020, trên vùng biển và khu vực cửa khẩu cảng của thành phố xảy ra 58 vụ an ninh trật tự, làm chết 30 người, chìm 6 phương tiện, cháy 2 phương tiện, hỏng 15 phương tiện. Đơn vị đã điều động gần 130 lượt phương tiện với gần 600 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn trên sông, biển. Đơn vị phát hiện và xử lý hơn 160 vụ liên quan các loại tội phạm với hơn 330 đối tượng, tiến hành khởi tố 3 vụ, xử phạt vi phạm hành chính gần 140 vụ với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, tịch thu tang vật bán đấu giá nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng... Bên cạnh đó, BĐBP Thành phố đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chỉ đạo các cấp về phòng, chống dịch Covid-19.

Các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 nhận khen thưởng.

Trong quý I năm 2021, BĐBP Thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, triển khai kế hoạch SSCĐ bảo vệ các đợt cao điểm, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu, nắm chắc tình hình, tham mưu, phối hợp xử lý tốt các tình huống. Đồng thời, tổ chức cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dieu-dong-gan-120-luot-phuong-tien-phoi-hop-tham-gia-tim-kiem-cuu-nan-tren-song-bien-647526