Điều động TGĐ Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn làm Phó Tư lệnh Quân khu 4

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn được Thủ tướng Chính phủ điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Chiều ngày 9/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Lễ bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó tư lệnh Quân khu 4 giữa đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4 thôi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ đến tháng 5/2021 để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn được Thủ tướng Chính phủ điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội đã bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Tư lệnh Quân khu 4 cho Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.

 Lãnh Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Binh đoàn 12 chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.

Lãnh Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Binh đoàn 12 chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có Quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý và kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ đến tháng 5/2021 để làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Ngày 11/2/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 234/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 4.

Phát biểu tại buổi bàn giao, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh trân trọng ghi nhận, cảm ơn tình cảm, trách nhiệm và những đóng góp to lớn của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội đối với lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong suốt thời gian qua. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội với khả năng, kinh nghiệm của mình tiếp tục quan tâm, tham gia các ý kiến với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững mạnh.

Tư lệnh Quân khu 4 cũng mong muốn sau khi bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội sẽ toàn tâm, toàn ý cho việc thực hiện nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội.

Chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhận nhiệm vụ mới, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm của bản thân, đồng chí sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình và yêu cầu nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao, đề xuất được nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, cùng tập thể Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu ngày cành vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1968, nhập ngũ 10/1985 đã trải qua đào tạo tại Trường Sĩ quan Công binh, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Lục quân, Học viện Quốc phòng...

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn từng đảm nhiệm nhiều cương vị chỉ huy, quản lý. Từ tháng 9/2016 đến 2/2020 đồng chí được bổ nhiệm cương vị Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn; ngày 11/2/2020, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Trọng Bằng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/thoi-su/dieu-dong-tgd-tong-cong-ty-xay-dung-truong-son-lam-pho-tu-lenh-quan-khu-4-334924.html